MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân cay đắng vì giá ớt quá rẻ

31-05-2018 - 11:28 AM | Thị trường

Hiện nay, hàng trăm héc-ta trồng ớt của nông dân tỉnh Quảng Nam đã đến thời kỳ thu hoạch, song giá ớt lại giảm mạnh khiến người trồng ớt lo lắng như ngồi trên đống lửa, vì phải đối mặt với nợ nần chồng chất.

Ông Huỳnh Hạnh (67 tuổi, trú thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu) cho biết, ớt là cây trồng chính vụ Đông – Xuân, nông dân địa phương đã trồng ớt tại bãi bồi Gò Cừ, thôn Thọ Xuyên, với diện tích lớn, nhưng năm nay giá ớt rớt thê thảm nên đành bỏ ớt chín héo khô trên cây mà không buồn thu hoạch.

“Hai năm trước, giá ớt xanh bán 15 nghìn đồng/kg, ớt chín 30 nghìn đồng/kg mà chưa nhặt cuống, tính ra mỗi sào ớt lãi ròng hơn 10 triệu đồng. Còn năm nay, đầu mùa ớt chỉ có giá 8 nghìn đồng/kg, bây giờ thì rớt xuống dưới 4 nghìn đồng/kg mà đã phải nhặt cuống hết rồi. Chưa năm nào giá ớt giảm thấp như năm nay. Tiền vốn, phân, giống thì cho đủ đi, còn tiền nhân công thì coi như lỗ”, ông Hạnh rầu rĩ nói.

Nông dân cay đắng vì giá ớt quá rẻ - Ảnh 1.

Giá ớt giảm thấp, người trồng ớt lâm vào cảnh điêu đứng.

Bà Lê Thị Bảy (45 tuổi), ở cùng thôn với ông Hạnh, cũng xót xa bày tỏ: “Năm nay, nhà tôi trồng 3 sào ớt mà giá giảm thấp quá. Bao nhiêu tiền của dành dụm đã đổ vô mấy đám ớt này mà giờ thế này thì kêu trời không thấu”.

Tại vùng chuyên canh ớt như 3 xã Gò Nổi, gồm Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang, thị xã Điện Bàn, giá ớt liên tục giảm thấp, chỉ còn 2,5 nghìn đồng/kg, nông dân bỏ ớt khô tại ruộng.

“Xã Điện Quang có 107ha diện tích trồng ớt. Đến nay, giá ớt giảm thấp, tiền bán không đủ vốn, không đủ tiền thuê công lao động nên nông dân đành chấp nhận bỏ khô ớt tại ruộng rồi thu hoạch luôn một lần”, ông Lê Thành, Chủ tịch UBND xã Điện Quang nói...

Theo ông Văn Bá Năm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên, toàn huyện có 97ha trồng ớt, chủ yếu là quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp nông thôn mới. Ớt năm nay được mùa nhưng lặp điệp khúc “được mùa mất giá”, nguyên nhân chính là do ớt chủ yếu xuất bán sang thị trường Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu ớt.

“Huyện khuyến cáo người dân vẫn tiếp tục trồng ớt, nhưng phải có hợp đồng nông nghiệp với các công ty bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá; hoặc mất giá vì không bán được. Các công ty bao tiêu bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, diện tích còn lại chuyển qua trồng những loại cây khác với giá trị kinh tế cao và có được đầu ra”, ông Năm bày tỏ…


Theo Hà Vy – Linh Nguyễn

Công an nhân dân

Trở lên trên