MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ phản đối các đề xuất an ninh lương thực của WTO

04-12-2013 - 21:47 PM |

Ngày 4/12, Ấn Độ cho biết "không thể chấp nhận" đề xuất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về an ninh lương thực nằm trong "Gói Bali."

Động thái này tạo không khí ảm đạm cho Hội nghị Bộ trưởng WTO (MC WTO) lần thứ 9 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc khu nghỉ dưỡng Nusa Dua ở Bali (Indonesia).

Phát biểu tại phiên họp hội nghị, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Anand Sharma cho rằng đề xuất của WTO có thể phương hại tới những nỗ lực của New Delhi nhằm trợ giá lương thực trong nước.

Theo ông Sharma, ngành nông nghiệp duy trì sự sống cho hàng triệu nông dân vì vậy lợi ích của họ phải được đảm bảo. An ninh lương thực là thực sự cần thiết đối với 4 tỷ người trên thế giới. Đối với Ấn Độ, "lương thực không phải là vấn đề để mang ra mặc cả."

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo đang hối thúc các đại biểu tham dự hội nghị ở Bali đạt được một thỏa thuận nhằm khai thông vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu, được WTO khởi động cách đây 12 năm và hiện đang dậm chân tại chỗ vì những bất đồng sâu sắc giữa các nhóm thành viên phát triển và đang phát triển.

Nhiều nội dung được đưa ra thảo luận, trong đó có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật hết sức nhạy cảm như hạn ngạch thuế quan, cạnh tranh xuất khẩu, trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của các nước phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đàm phán thương mại. Đây là những vấn đề còn bất đồng gay gắt đã khiến cho vòng đàm phán Doha cho đến nay vẫn bế tắc.

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9, khai mạc hôm 3/12 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 6/12 tới./.

khanhnt

Theo TTXVN

Trở lên trên