MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ sắp soán ngôi của Việt Nam và Thái Lan về XK gạo

| |

Ấn Độ đang nổi lên là nhà xuất khẩu gạo lớn nhờ sản lượng tăng vọt bên cạnh giá cả cạnh tranh hơn nhiều so với Việt Nam và Thái Lan.

Ấn Độ, nước sản xuất lúa gạo lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, đang có khả năng bắt kịp Việt Nam và kết thúc ngôi vương kéo dài 30 năm qua của Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhờ thời tiết thuận lợi và chương trình trợ cấp giá lúa gạo của chính phủ đẩy sản lượng lên cao kỷ lục.

Theo Samarendu Mohanty, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), Ấn Độ có thể xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong niên vụ kết thúc vào 31/8 năm nay. Con số này, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sẽ cao gấp hơn 2 lần so với 2,8 triệu tấn xuất đi trong vụ 2010/11. Việt Nam trong khi đó cũng có thể xuất khẩu 7 triệu tấn, còn Thái Lan là 6,5 triệu tấn.

Theo ông Mohanty, Ấn Độ đang nổi lên là nhà xuất khẩu gạo lớn là điều không phải bàn cãi. Vijay Setia, chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ cũng thừa nhận, một vụ mùa bội thu sẽ cho phép đất nước xuất khẩu nhiều gạo hơn.

Trong năm nay, Ấn Độ dự kiến sẽ đạt sản lượng 103,4 triệu tấn gạo, tăng 7,7% so với 96 triệu tấn của năm ngoái. Dự trữ gạo và lúa mì của quốc gia cũng đã tăng 21% lên 53,4 triệu tấn tính tới thời điểm đầu tháng 4.

Một nguyên nhân nữa có thể giúp Ấn Độ vươn lên trên thị trường gạo đó là giá cả cạnh tranh. Hiện gạo Thái loại 25% tấm có giá 520 USD/tấn, FOB, của Việt Nam là gần 500 USD/tấn, thì của Ấn Độ chỉ 385 USD/tấn.

Lúa gạo, nguồn lương thực chính của một nửa thế giới, đã giảm giá 17% kể từ khi chạm mức cao nhất 3 năm hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi Ấn Độ chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu gạo kéo dài kể từ năm 2008. Giá gạo có khả năng còn chịu áp lực hơn nữa trong thời gian tới do sản lượng thế giới tăng vượt nhu cầu năm thứ 8 liên tiếp.


Phương Thảo

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên