MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Giang thu hơn 4.000 tỷ đồng từ vải thiều

27-07-2015 - 08:53 AM |

Bắc Giang thu hơn 4.000 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2015, riêng doanh thu vải tươi đạt hơn 2.700 tỷ đồng.

Năm nay là năm đầu tiên tiêu thụ nội địa vải thiều cao hơn xuất khẩu. Tổng sản lượng vải thiều đạt 190.000 tấn quả tươi với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng/kg. Điều này chứng tỏ, sức tiêu thụ vải thiều trong nước còn rất lớn.

Bắc Giang đã và đang chú trọng, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa trong những vụ tới. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 94% tổng lượng xuất khẩu. Lượng vải thiều xuất khẩu vào Mỹ, Australia còn khiêm tốn do đối tác đồng ý mở cửa thị trường cho vải thiều Việt Nam quá sát thời gian thu hoạch.

Vải thiều tươi Bắc Giang hiện đã được tiêu thụ hết, lượng vải thiều sấy khô và chế biến sẽ được tiêu thụ từ nay đến hết tháng 4 năm sau.

 

Theo VTV

Trở lên trên