MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buộc tái xuất 6.300 tấn bắp nhiễm mọt TG nhập từ Ấn Độ

27-06-2012 - 09:32 AM |

Lô hàng trên phát hiện tại cảng TP.HCM do hai đơn vị nhập về là công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu và công ty ANT Long An.

Ngày 24.6, ông Hoàng Trung, phó cục trưởng cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), cho biết cơ quan Kiểm dịch thực vật vừa phát hiện và buộc phải tái xuất lô hàng 6.300 tấn bắp nhiễm mọt TG (tên khoa học là Trogoderma granarium), một trong những loại mọt nguy hiểm nhất thế giới, nhập từ Ấn Độ.

Lô hàng trên phát hiện tại cảng TP.HCM do hai đơn vị nhập về là công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu và công ty ANT Long An. Thời gian qua, do phát hiện nhiều lô khô dầu đậu tương, bắp nhập từ Ấn Độ có mọt TG, nên cục Bảo vệ thực vật đã có công hàm gửi cơ quan chuyên môn đồng cấp của nước này thông báo về việc trên. Theo ông Trung, từ ngày 1.6 – 31.12.2012, nếu phát hiện thêm năm trường hợp hàng khô dầu đậu tương, bắp nhập từ Ấn Độ chứa mọt TG, Việt Nam sẽ tạm dừng nhập hai mặt hàng trên. Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã tái xuất khoảng 20.000 tấn các loại khô dầu đậu tương, bắp, bột mì nhập từ Ấn Độ do có mọt TG.

Theo Châu An

SGTT

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên