Theo cuộc điều tra với các nhà phân tích, giá cao su kỳ hạn
trên thị trường Tokyo, thị trường chủ chốt đối với loại hàng hóa này, sẽ giảm
thêm tối thiểu 4,9% xuống 225 Yên/kg, tức 2.365 USD/tấn vào cuối năm 2013.
Trong số 16 nhà phân tích được hỏi ý kiến, có 5 người dự báo
giá sẽ giảm về mức 200 Yên, tức mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Lượng cung cao su trên toàn cầu đang hướng tới tình trạng dư
thừa kỷ lục, khiến thị trường cao su càng thêm áp lực sau khi đã đi vào xu hướng
giảm kể từ tháng 4 do cung vượt cầu trong năm thứ ba liên tiếp và khi các nước
Đông Nam Á dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Lượng cao su dư thừa sẽ tăng 57% lên 490.000 tấn trong năm
nay, đủ để đáp ứng sức cầu của Mỹ trong 6 tháng, theo nhận định của tập đoàn
RCMA Commodities Asia Group có trụ sở tại Singapore.
Trong cuộc họp vào tuần trước, Thái Lan, Malaysia và Indonesia,
3 nước chiếm khoảng 70% tổng lượng cung, đã không nhất trí được về các biện
pháp kiểm soát xuất khẩu mới, sau khi giảm lượng xuất khẩu đi 300.000 tấn trong
6 tháng tính tới hết tháng 3.
Tuy sản lượng sản xuất ô tô toàn cầu ở mức cao kỷ lục, báo
hiệu nhu cầu đối với săm lốp sẽ tăng, nhưng điều đó không chấm dứt được tình trạng
dư thừa quá mức do nông dân trồng cao su tăng sản lượng thêm 18% trong vòng 3
năm sau khi giá cao su tăng gấp hơn 2 lần kể từ cuối năm 2008.
Theo đánh giá của giới phân tích, sức cầu sẽ không đủ để hấp
thụ lượng cung đó. Nếu các chính phủ không can thiệp, lượng dư thừa cao su sẽ
tiếp tục tăng lên do sản lượng tăng tại Đông Nam Á.
Kể từ đầu năm đến nay, giá cao su trên Sàn Giao dịch Hàng
hóa Tokyo (Tocom) đã giảm 22% xuống 236,5 Yên và hiện đã giảm 56% so với mức
cao kỷ lục 535,7 Yên đạt được hồi tháng 2/2011.
Theo Trung Nghĩa