MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá hoa quả, thực phẩm 'nhảy múa'

06-02-2013 - 11:48 AM |

Sáng nay (6 - 2, tức 26 Tết), tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội, giá các loại hoa quả tăng chóng mặt. Một quả phật thủ đẹp giá vài trăm nghìn đồng, tăng gấp đôi, ba lần so với ngày thường.

Tại các chợ Ngọc Hà, Thành Công, Hoàng Mai…, giá các loại hoa quả tăng từ 15 - 20%. Đặc biệt, những hoa quả được nhiều người dân chọn mua dịp Tết như chuối xanh, cam, quýt, táo, phật thủ…, giá tăng mạnh.

Hôm nay, giá các loại chuối xanh được đẩy lên cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Tại các chợ, chuối xanh giá dao động từ 40.000 – 120.000 đồng/nải, tùy loại. Nải đẹp, quả to đều, giá tới 100.000 – 120.000 đồng/nải, cao gấp ba, bốn lần ngày thường.

Bác Nguyễn Linh (nhà ở Đội Cấn, Hà Nội) cho biết, mua nải chuối giá 120 nghìn đồng trong ngày 26 Tết. Còn chị Đỗ Huyền (Đê La Thành, Hà Nội), thì cho hay, chọn mãi mới được nải chuối tạm ưng ý, giá 70 nghìn đồng.

"Mới hôm qua, giá chỉ bằng một nửa nhưng tôi không mua. Sáng nay, thấy giá tăng mạnh nên phải mua ngay, vì sợ mai, mọi người nghỉ cả, giá còn cao nữa" - Chị Huyền nói.

Các loại quả khác bày mâm ngũ quả giá đều tăng gấp hai hoặc ba lần.

Tại chợ Thành Công (Hà Nội), táo Mỹ tăng lên 150.000 đồng/kg, xoài Thái giá 80.000 đồng/kg, cam canh 80 - 100.000 đồng/kg, thanh long 50.000 - 60.000 đồng/kg, phật thủ từ 80.000 – 500.000 đồng/quả tùy loại…

Các loại dưa vàng, dưa hấu cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg lên 30.000 - 45.000 đồng/kg.

Thực phẩm Tết cũng "nhảy" giá

Tại các chợ của Hà Nội sáng nay, giá thịt bò, lợn, già, giò, hải sản….đều tăng so với mấy hôm trước.

Tại chợ Thành Công, giá thịt bò từ 260 - 500.000 đồng/kg tùy loại. Thịt gà từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Giò lụa 150.000 - 180.000 đồng/kg. Giò bò từ 180.000 - 200.000 đồng/kg…

“Nếu không mua, mai trời lạnh, giá còn đắt nữa...”- chủ cửa hàng thịt bò tại chợ Thành Công cho biết.

Tại các chợ khác, giá thịt lợn, hải sản cũng tăng giá khá cao. Giá tôm, cua, ghẹ tăng khoảng 10% - 20%. Tôm sú giá 470.000 - 500.000 đồng/kg, ghẹ 450.000 - 500.000 đồng/kg, mực 250.000 đồng/kg, cua gạch 480.000 đồng/kg, cua thịt 380.000 đồng/kg… Thịt lợn thăn 100.000 - 120.000 đồng/kg, xương sườn tăng lên 120.000 - 150.000 đồng/kg.

Trái với các loại thực phẩm, rau xanh vẫn giữ giá. Súp lơ giá 7.000 - 10.000 đồng/chiếc, su hào 3.000 - 5.000 đồng/củ, cà rốt giá 10.000 đồng/kg, khoai tây 15.000 - 20.000 đồng/kg, các loại rau cải, cải cúc, cải xoong từ 2.000 - 5.000 đồng/mớ.

Theo Đỗ Hợp

Tiền phong

hangnt

Trở lên trên