MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải quan Philippin bắt giữ lô gạo nhập lậu từ Việt Nam trị giá 29 triệu USD

26-04-2013 - 14:36 PM |

Theo nguồn tin địa phương cho biết, Cục Hải Quan Philippines (BOC) đã tịch thu một lô gạo tương đối lớn đến từ Việt Nam trị giá khoảng 1,2 tỷ P tương đương 29 triệu USD.

Chiếc container chở 600.000 bao gạo mang nhãn hiệu đang được bày bán phổ biến trên thị trường Philippin xuất phát từ Việt Nam nhập cảng Cebu với hành vi trốn thuế lên tới 600 triệu Peso tương đương 14,4 triệu USD. Đây là vụ bắt giữ lớn nhất của Hải quan Philippines kể từ năm 2003 đến nay.

Người đại diện của BOC cho biết Hải quan Philippines đã chặn đứng đầu mối buôn lậu gạo quy mô lớn này. 600.000 bao gạo đủ để cung cấp lương thực cho cả một cộng đồng trong vài tháng. Có đến 8 nhà buôn lớn liên quan tới chuyến hàng nhập lậu này nhưng ông từ chối tiết lộ danh tính những thương lái đó.

Phillippines là thị trường béo bở mà giới buôn lậu nhắm đến bởi lượng gạo nhập khẩu lớn, áp thuế cao, năng lực tài chính của thương nhân có hạn.

Năm 2012, Chính phủ Philippines quyết định giao toàn bộ lượng gạo nhập khẩu (500.000 tấn) cho khu vực tư nhân, trong đó có 75% gạo được nhập từ Việt Nam, nhưng thương nhân Phillippines chỉ có khả năng thanh toán được từ 3.000 – 5.000 tấn gạo.

Trong năm 2013, mục tiêu của Philippines đưa ra là nhập khẩu khoảng 187.000 tấn gạo. Nhưng theo ước tính của USDA, dù sản lượng lúa gạo nước này trong năm nay tăng đáng kể nhưng vẫn phải nhập khẩu  thêm khoảng  1 triệu tấn gạo.

Bên cạnh đó, gạo nhập lậu cũng là một thách thức không nhỏ đối với ngành nông nghiệp nước này. Giá gạo nhập lậu chỉ khoảng 630 USD/tấn thấp hơn tới 4% so với giá bán trong nước 700 USD/tấn. 

Trong năm 2012 – 2013, có tới 400.000 – 600.000 tấn gạo được nhập lậu vào Philippines.

Khánh Nguyễn 

khanhnt

Oryza

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên