MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lúa rớt giá

08-01-2015 - 13:06 PM |

Nông dân các huyện vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) đang thu hoạch vụ lúa trên nền đất nuôi tôm tỏ ra kém vui khi lúa bị mất mùa và giá giảm mạnh.

Anh Võ Văn Lữ, ở ấp Bảy Xáng 1, xã Đông Hòa, An Minh, vừa thu hoạch xong 1,5 ha lúa cho biết: “Năng suất lúa năm nay chưa tới 4 tấn/ha, nguyên nhân do lúa bị nhiễm mặn nên kém phát triển. Không riêng gì nhà tôi mà hầu hết các hộ quanh đây đều như vậy. Nhưng cũng còn may là có thu hoạch, chứ nhiều hộ gần biển còn bị mất trắng”. 

Không chỉ thất mùa, nông dân còn buồn vì lúa bị rớt giá. Theo anh Lữ, hiện giá lúa tươi ST5 thương lái thu mua tại ruộng chỉ khoảng trên 5.000đ/kg, lúa khô 6.200đ/kg, thấp hơn so với nămngoái hơn 1.000đ/kg. Giống lúa mùa địa phương giá còn hơn ST5 tới 500-700đ/kg. “Với diện tích này, năm ngoái tôi bán được trên 45 triệu đồng, còn vụ lúa này cao lắm là 35 triệu đồng. 

Vì vậy, đành mang lên bờ vuông phơi khô trữ lại, hy vọng gần tết giá sẽ tăng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình và đầu tư cho vụ tôm mới”, anh Lữ tâm sự. Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, vụ mùa (lúa - tôm) toàn tỉnh gieo cấy được 61.894/65.000 ha. Diện tích gieo cấy không đạt kế hoạch là do các xã ven biển bị nhiễm mặn, trong đó riêng tại huyện An Minh đã có trên 1.200 ha bị thiệt hại. Đến thời diểm này, nông dân đã thu hoạch được 21.521 ha, năng suất bình quân ước đạt 4,89 tấn/ha.



Theo Đ.T.Chánh

thamht

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên