MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lúa xứ Quảng mất mùa

08-04-2014 - 14:37 PM |

Niềm vui đã không đến với nhà nông vì thời gian qua thời tiết quá khắc nghiệt khiến lúa tụt giảm mạnh năng suất…

Những ngày này, nông dân nhiều nơi ở Quảng Nam đang thu hoạch lúa (tưới nhờ nước trời). Tuy nhiên, niềm vui đã không đến với nhà nông vì thời gian qua thời tiết quá khắc nghiệt khiến lúa tụt giảm mạnh năng suất…

Có mặt ở thôn Phước Thành (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) chúng tôi thấy nông dân nơi đây đang khẩn trương thu hoạch lúa. Ông Phan Văn Thành than phiền: “Hơn 3 tháng nay nắng nóng hoành hành khiến cây lúa phải sống còi cọc nên bây giờ sản lượng thu về đạt rất thấp. Kiểu này, thời gian tới chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Vụ ĐX này vợ chồng ông Thành gieo sạ cả thảy 5 sào lúa. Mặc dù thường xuyên bám ruộng để chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại, nhưng từ sau Tết Giáp Ngọ đến nay do khô hạn quá khốc liệt làm cho toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng và phát triển rất kém. Ông Thành nói: “Tính đến thời điểm này vợ chồng tôi đã cơ bản gặt xong 5 sào. Thực tế cho thấy, năng suất bình quân chung mỗi sào chỉ đạt 170 kg lúa khô, giảm 80 kg so với vụ năm ngoái”.

Tuy sản lượng giảm mạnh nhưng xem ra ông Thành vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Bà Nguyễn Thị Phượng ở thôn Tân Đông Tây (xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn) cho biết, ngoài thiếu nước tưới triền miên, lúc 2 sào lúa của bà đồng loạt trổ đòng lại gặp mưa lạnh kéo dài khiến cả ruộng đều bị lem lép, thối hạt dẫn đến mất trắng hoàn toàn. Bà Phượng lắc đầu: “Vụ ĐX trước, nhờ thời tiết thuận lợi tôi thu về gần 380 kg lúa khô từ 2 sào ruộng. Còn chừ, một hạt cũng chẳng có”.

Theo ông Nguyễn Trường Sang, Chủ tịch UBND xã Phú Thọ, vụ này nông dân trên địa bàn xã SX tổng cộng 270 ha lúa. Trong đó, 100 ha chủ động nước tưới từ các hồ chứa và đập dâng, còn lại 170 ha chủ yếu dựa vào nước trời.

Ông Sang nói: “Do khô hạn xảy ra trên diện rộng, rồi lúc lúa trổ đòng rộ bị "dính" đợt gió bấc và mưa dầm nên phần lớn diện tích lúa nước trời của địa phương bị mất mùa. Theo thống kê, vụ này năng suất bình quân chung của 170 ha lúa nước trời ở Phú Thọ chỉ đạt chừng 37 tạ/ha, giảm 4 tạ/ha so với năm ngoái”.

Ngoài các địa phương vừa nêu, tình trạng lúa nước trời mất mùa cũng xảy ra tại nhiều nơi khác của huyện Quế Sơn. Ông Lê Hữu Châu, Phó phòng NN-PTNT Quế Sơn cho biết, trong tổng số 915 ha lúa nước trời trên toàn huyện thì tính đến cuối ngày 5/4 nông dân đã thu hoạch được hơn 450 ha.  “Những ngày qua, kiểm tra thực tế các cánh đồng chúng tôi thấy lúa thất thu sản lượng khá lớn. Vụ ĐX trước, bình quân 1 ha cho năng suất 46 - 47 tạ lúa khô, còn nay cao lắm chỉ 40 tạ”, ông Châu nói.

Không riêng gì huyện Quế Sơn, nông dân ở nhiều địa phương khác của xứ Quảng cũng đang buồn lòng vì thất thu lúa nước trời. Theo ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam, vụ này tại các huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình… sản xuất hơn 5.086 ha lúa nước trời. Hiện nhà nông đã gặt xong 85%.

Ông Muộn nói: “ĐX năm ngoái, năng suất bình quân chung của lúa nước trời trên toàn địa bàn tỉnh đạt 28 - 30 tạ/ha, còn vụ này thì tụt giảm mạnh, chỉ khoảng 18 - 20 tạ/ha. Nguyên nhân xảy ra tình trạng đó là do thời gian qua nắng nóng hoành hành dữ dội, đặc biệt là khi nhiều ruộng lúa trổ đòng rộ gặp phải mưa lạnh kéo dài làm cho quá trình thụ phấn gặp khó khăn dẫn đến lem lép, thối hạt hàng loạt”.

Theo Văn Sự

khanhnt

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên