MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân Quảng Bình trúng vụ cá nam

10-05-2013 - 23:10 PM |

Đầu vụ cá nam năm nay, tàu xa bờ của ngư dân Quảng Bình đánh bắ́t được nhiều hải sản, doanh thu cao. Nhiều tàu đạt doanh thu hơn 500 triệu đồng mỗi chuyến biển.

Vụ cá nam (từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm) là vụ đánh bắt chính của ngư dân Quảng Bình. Đầu vụ cá năm nay thời tiết khá thuận lợi và ngư dân áp dụng mô hình tổ hợp tác đánh cá trên biển nên việc khai thác hải sản mang lại hiệu quả và an toàn hơn.
Sản lượng khai thác hải sản bốn tháng đầu năm của tỉnh đạt 12.983 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ, trong đó gần một nửa sản lượng là các loại cá xuất khẩu.
Hàng chục tàu tại xã Bảo Ninh, Cảnh Dương, Đức Trạch…đạt doanh thu cao.
Anh Nguyễn Công Hoan, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, chủ tàu QB 91667 cho biết, sau hơn một tuần giữa tháng 4 đánh bắt ở vùng biển xa, tàu của anh đánh bắt được hơn 40 tấn cá nục đuôi đỏ, doanh thu hơn 500 triệu đồng.
Tính từ đầu vụ đến nay, tàu của anh Hoan ra khơi được ba chuyến, khai thác gần 80 tấn hải sản các loại, tổng doanh thu gần hai tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho trên 27 lao động với mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/chuyến biển.
Ngư dân Nguyễn Anh Tuấn, chủ tàu QB 93587 ở xã Cảnh Dương cho biết, chuyến biển đầu tiên trong vụ cá nam, sau khi trừ đi chi phí và khấu hao tài sản, anh thu lãi gần 100 triệu đồng.
Tỉnh Quảng Bình có 4.160 tàu thuyền, trong đó gần 1.000 tàu khai thác hải sản xa bờ.
Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, từ đầu năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã giải ngân được gần 24 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân có thêm điều kiện để bám biển sản xuất.
Ngoài ra tỉnh hỗ trợ lắp đặt xong 47/90 máy định vị vệ tinh (trị giá hơn 65 triệu đồng/máy) cho tàu cá hoạt động ở vùng biển xa.
Theo Nguyễn Trang

khanhnt

Nhân dân

Trở lên trên