MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân trồng khoai mỡ “lao đao” vì giá thấp

12-04-2014 - 20:13 PM |

Thương lái thu mua khoai mỡ thì mất dạng, các trạm thu mua khoai trước kia nay đóng cửa, các bến xuồng ghe thưa thớt hẳn…

Khoai mỡ từng được xem là loại cây trồng gắn bó với những người đi khai hoang vùng đất phèn Đồng Tháp Mười (thuộc huyện Tân Phước). Tuy nhiên, gần đây, người trồng khoai mỡ đang lâm vào cảnh khó khăn vì giá khoai mỡ “tuột dốc” không phanh.

Những ngày này về các xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ thuộc huyện Tân Phước, một không khí vắng vẻ đang trùm lên các cánh đồng khoai mỡ ở địa phương này. Thương lái thu mua khoai mỡ thì mất dạng, các trạm thu mua khoai trước kia nay đóng cửa, các bến xuồng ghe thưa thớt hẳn…, còn chăng chỉ là các cánh đồng khoai mỡ trơ chọi đang “cầm cự” chờ ngày thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đan, nông dân trồng khoai mỡ ở ấp Tân Thuận 1, xã Tân Hòa Đông cho biết, hiện nay khoai mỡ loại tốt có giá 4.000-4.200 đồng/kg, còn khoai loại 2 nằm ở mức 1.700-2.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 11.000-15.000 đồng/kg cùng thời điểm năm ngoái. Đây là cũng là mức giá khoai mỡ thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và kéo dài nên nông dân trồng khoai rất khó khăn.

Giá khoai mỡ giảm mạnh trong thời gian qua được nhiều nông dân trồng khoai mỡ lâu năm nhận định là do một lượng không nhỏ khoai mỡ từ vụ trước được neo lại tới vụ này do giá giảm làm tăng sản lượng khoai cung cấp cho thị trường. Mặt khác, một số vùng trồng khoai không đạt chất lượng, sản lượng khoai mỡ trắng tăng, trong khi nhiều thị trường, nhất là Tp Hồ Chí Minh cần khoai tím.

Ông Cao Văn Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ cho rằng, ngoài yếu tố thị trường thì thời tiết cũng ảnh hưởng đến giá khoai mỡ vụ này. Cụ thể, thời tiết lạnh kéo dài thời gian qua làm khoai có hiện tượng bị đầu lân, tỷ lệ khoai dạt nhiều làm cho giá khoai giảm.

Do giá khoai mỡ liên tục tuột giảm trong thời gian gần đây nên diện tích trồng khoai mỡ của xã Thạnh Mỹ năm nay chỉ còn khoảng 250 ha, giảm 50% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Tương tự như vây, tại xã Tân Hòa Đông, diện tích trồng khoai của địa phương này có lúc lên đến 700 ha nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 80ha.

Theo Thành Công

khanhnt

Báo công thương

Trở lên trên