MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân Trung Quốc lo lắng vì gạo nhâp khẩu

07-06-2013 - 09:37 AM |

Các chuyên gia dự báo Chính phủ Trung Quốc có thể phải tăng trợ cấp nông nghiệp để hỗ trợ nông dần trồng lúa của nước này có thể cạnh tranh được với gạo nhập khẩu trong tương lai.

Theo nguồn tin địa phương cho biết những người trồng lúa Trung Quốc đang lo lắng về việc nhập khẩu gạo có thể làm ế hàng triệu tấn gạo họ sản xuất ra trong năm nay khi mà vụ thu hoạch đang tới gần và mùa màng thì khá bội thu.

Hơn thế nữa chi phí nông nghiệp và lao động cao khiến giá thành gạo người dân bán ra đắt hơn so với giá gạo nhập khẩu từ một số nước khác trong khu vực Châu Á.

Cụ thể, trên thị trường nội địa, gạo Việt Nam có giá khoảng 3,15 nhân dân tệ/kg (tức 508 USD/tấn), gạo của Pakistan có giá 3,4 nhân dân tệ/kg (tức 550 USD/tấn) trong khi gạo sản xuất trong nước được bán với giá 4 nhân dân tệ/kg (tức 645 USD/tấn), rõ ràng là cao hơn quá nhiều. Điều này sẽ thúc đẩy các thương nhân kinh doanh lúa gạo nhập khẩu thay vì mua lúa gạo đắt đỏ từ nông dân địa phương.

Một số thương nhân cho biết, tuy vậy nhu cầu tiêu thụ gạo của Trung Quốc cũng giảm đáng kể trong năm nay, một số nhà máy xay xát của họ chỉ chạy với công suất 60%, theo tình hình này, vụ thu hoạch sắp tới có thể khiến lượng gạo tồn kho của Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục.

Nguồn tin địa phương cho biết thêm rằng những người trồng lúa với quy mô lớn có thể cạnh tranh được với gạo nhập khẩu thông qua kênh phân phối, còn những nông dân sản xuất nhỏ lẻ theo kiểu hộ gia đình thì có thể bị đẩy đến nguy cơ khủng hoảng nếu tình hình nhập khẩu gạo không suy giảm.

Từ việc tự cung tự cấp gạo trong một vài năm trước đây, Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào gạo nhập khẩu, dự kiến, trong năm 2014 nước này sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với ước tính khoảng 3 triệu tấn.

Sau vụ bê bối gạo nhiễm cadmium ở Hồ Nam và Quảng Châu, Trung Quốc có thể phải tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm nay thay vì mục tiêu 2,9 triệu tấn được đặt ra trước đó.

Mặc dù nguồn tin từ Chính phủ cho biết rằng gạo sản xuất trong nước vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu nhưng các chuyên gia nông nghiệp ở Trung Quốc dự báo Chính phủ có thể phải tăng trợ cấp nông nghiệp để hỗ trợ nông dần trồng lúa của nước này có thể cạnh tranh được với gạo nhập khẩu trong tương lai.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên