MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân Úc làm giá lúa mì

01-09-2013 - 08:23 AM |

Nông dân Úc đang trì hoãn bán lúa mì niên vụ 2013-2014, hy vọng nhu cầu đang tăng cao của Trung Quốc sẽ khiến đẩy giá lên cao hơn, hãng tin Reuters (Mỹ) cho biết.

Tính tới giờ, số lượng lúa mì trong niên vụ 2013-2014 Úc giao dịch bán ra chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ mọi năm, khoảng 2,5-3 tấn.

Trung Quốc là nước sản xuất và cả tiêu thụ lúa mì lớn nhất thế giới. Bất lợi về thời tiết trong năm nay đã làm sản lượng lúa mì Trung Quốc giảm 20 triệu tấn (16% sản lượng bình quân mọi năm) khiến nước này phải tìm mua thêm trên thị trường thế giới. Phía Trung Quốc đã hợp đồng mua được 1,5 triệu tấn lúa mì từ Úc (sẽ giao vào đầu năm 2014), hiện vẫn đang tìm cách mua thêm 150.000 tấn nữa.

Ngoài Trung Quốc, các nhà thu mua lúa mì ở Indonesia, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia cũng đang chờ Úc nhả hàng. Reuters dẫn lời một nhà giao dịch lúa mì ở Tây Úc - bang xuất khẩu lúa mì hàng đầu của Úc nhận định khả năng sau hai tuần nữa phía Trung Quốc sẽ nâng giá mua.

Vốn là nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ hai thế giới nên việc găm hàng của Úc đã khiến giá giao dịch lúa mì toàn cầu tuần rồi tăng 1,2%.

Theo Đăng Khoa

khanhnt

Pháp luật TP HCM

Trở lên trên