MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu xoài xuất khẩu sang Hàn Quốc, New Zealand

27-10-2014 - 16:51 PM |

Đại diện một số doanh nghiệp cho biết nhu cầu xoài xuất khẩu đang bị thiếu hụt mạnh.

Giá thanh long tăng cao

Ông Huỳnh Văn Bá, chủ nhiệm HTX xoài Mỹ Xương (Đồng Tháp), cho biết do chất lượng trái xấu nên dù đang được Hàn Quốc và New Zealand đặt mua trên 100 tấn xoài/tháng, với giá thành cao và ổn định nhưng HTX chỉ cung ứng được chưa tới 10 tấn.

Theo ông Bá, ngoài hai thị trường trên, Nhật Bản cũng đang có nhu cầu nhập xoài khối lượng lớn nhưng yêu cầu trái xoài phải đẹp, vỏ láng và không trầy xước.

Trong khi đó, người dân chỉ quen xuất bán thị trường trong nước và Trung Quốc nên việc cải thiện chất lượng trái xoài rất khó. Thêm vào đó thời điểm này sâu bệnh hại nhiều nên 80-90% lượng xoài không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

* Ông Trần Ngọc Hiệp, phó chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cho biết hiện giá thanh long mua tại vườn ở mức 27.000-30.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với cách đây một tháng rưỡi. Tương tự, ở Tiền Giang, Long An giá thanh long loại tốt được mua tại vườn tăng lên xấp xỉ 30.000 đồng/kg.

Theo ông Trương Quang An - chủ nhiệm HTX thanh long Tầm Vu (Long An), do vẫn còn trong thời điểm chuyển giao thuận vụ sang nghịch vụ, năm nay mầm bệnh còn lại nhiều nên nông dân ngại chong đèn cho thanh long ra trái nghịch vụ khiến sản lượng giảm.

>>>Trái cây Thái Lan “tung hoành” chợ Việt: Sắp “mất bò”, nhanh “lo làm chuồng”

Theo Nguyễn Trí

cucpth

Tuổi trẻ

Trở lên trên