MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương nhân Thái Lan lo lắng khi Chính phủ tiếp tục chương trình thế chấp lúa gạo

29-05-2013 - 09:07 AM |

Bộ trưởng bộ Thương mại Thái Lan cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình thế chấp lúa gạo mùa thứ ba (2013 – 2014). Đây là một nỗ lực nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa trong cả nước.

Sẽ không có nhiều thay đổi về chính sách hay khoản hỗ trợ trong giai đoạn này, giá mua vẫn có thể duy trì ở mức 15.000 baht/tấn đối với lúa thường và khoảng 20.000 baht/tấn đối với lúa thơm.

Tuy nhiên các thương nhân bày tỏ lo ngại rằng giá lúa gạo mà nhà nước mua trong Chương trình thế chấp khá cao, sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu gạo năm thứ ba liên tiếp.

Bộ trưởng bộ Thương mại Thái Lan cho biết thêm rằng Thái dự kiến sẽ trở thành nước có giá trị xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2013. Trong quý 1 năm nay, lượng gạo xuất khẩu tuy giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng ở mức 796.304 tấn nhưng về mặt giá trị, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt khoảng 33,36 tỷ baht, tương đương 1,119 triệu USD.

Phát biểu tại Hội nghị lúa gạo Thái Lan 2013, ông này còn khẳng định Thái Lan rất có tiềm năng trở thành trung tâm thương mại gạo khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới.

Năm 2011 – 2012 Thái xuất khẩu khoảng 10,6 triệu tấn gạo, năm 2012 – 2013, lượng gạo xuất khẩu giảm 35% xuống còn 7 triệu tấn. Năm nay, mục tiêu xuất khẩu gạo là đạt khoảng 8,5 triệu tấn. Tuy nhiên phía doanh nghiệp cho rằng xuất khẩu gạo trong năm nay chỉ đạt khoảng 6 triệu tấn bởi thị trường gạo thế giới đang ở trình trạng dồi dào nguồn cung.

Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên