MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương vụ bán 800.000 tấn gạo cho Philippines: Hớ đậm!

17-04-2014 - 14:35 PM |

Không am hiểu đối thủ và những quyết định non kém đã làm mất đi khoản tiền khổng lồ, ước lên tới 23,2 triệu USD..

Trên số báo ra ngày 14/4, chúng tôi đã có bài viết phân tích tình hình của các đối thủ tham gia dự thầu và đưa ra dự đoán kết quả trúng gói thầu cung cấp 800.000 tấn gạo cho Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA).

Theo đó, dự đoán Việt Nam có thể trúng thầu cung cấp 500.000 tấn, Thái Lan 300.000 tấn với giá khoảng 468USD/tấn.

Tại thương vụ này, Thái Lan sẽ không bán gạo bằng bất cứ giá nào như ông Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan - Chookiat Ophaswongse, đã phát biểu.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, tham gia đấu thầu đợt này có 5 đơn vị có hồ sơ hợp lệ và được NFA xét thầu gồm: Vinafood I, Vinafood II (Việt Nam), Louie Dreyfus Co., (Pháp), Thai Hua Co. Ltd (Thái Lan) và Singsong Hk Ltd (Hồng Kông).

Giá trần của đợt đấu thầu này do NFA đưa ra là 477,28 USD/tấn và đúng bằng khoản ngân sách của Chính phủ Philippines dành cho việc mua gạo đợt này là 382 triệu USD.

Giá bỏ thầu của các đơn vị cụ thể như sau: Louie Dreyfus Co., (Pháp) chỉ bỏ thầu cung cấp 100.000 tấn với giá 469,31 USD/tấn, Thai Hua Co. Ltd (Thái Lan) chỉ bỏ thầu 100.000 tấn với giá 474,22USD/tấn và Singsong Hk Ltd (Hồng Kông) bỏ thầu 100.000 tấn với giá 475,68USD/tấn.

Riêng hai đơn vị của Việt Nam là đã bỏ thầu tất cả các gói thầu, với mức giá chỉ từ 436,5 - 449USD/tấn.

So với đơn vị bỏ thầu thấp nhất là Louie Dreyfus Co., (Pháp) với giá 469,31 USD/tấn thì phía Việt Nam đã thấp hơn họ từ 28,06 USD đến 32,81/tấn.

Tất nhiên, kết quả như chúng ta đã biết, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã lựa chọn các đơn vị đến từ Việt Nam để cung cấp cho họ 800.000 tấn gạo. Đây cũng là mức giá thấp hơn rất nhiều mong đợi của họ trong đợt đấu thầu này.

Với Việt Nam, mức giá bán 436,5 - 441,25 USD/tấn, có thể bị hớ bởi có thể giá gạo thế giới tăng cao cuối năm nay.

Nhìn lại toàn cảnh cuộc đấu thầu 800.000 tấn gạo cho Philippines, có thể nhận thấy, ngoài Việt Nam tham gia dự thầu cung cấp đủ 800.000 tấn thì cả 3 đối thủ còn lại cũng chỉ cung cấp được 300.000 tấn hay có thể nói họ tham dự thầu như cuộc dạo chơi.

Thái Lan, một đối thủ nặng ký duy nhất của Việt Nam cũng chỉ dự thầu cung cấp 100.000 tấn với giá 474,22USD/tấn.

Điều này đồng nghĩa với việc, Thái Lan không quan tâm đến cuộc đấu thầu này và việc tuyên bố xả hàng bằng bất cứ giá nào của Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan - Chookiat Ophaswongse chỉ là thước đo trình độ của tân Chủ tịch VFA Nguyễn Hùng Linh mà thôi.

Nếu VFA tỉnh táo, biết lắng nghe theo đúng phương án gợi ý của nhiều nhà chuyên môn, thì có thể đã trúng thầu cung cấp toàn bộ 800.000 tấn với giá 468 USD/tấn, tức là hàng triệu USD sẽ tăng thêm cho những người nông dân cặm cụi làm ra hạt thóc vàng.

Rốt cuộc, VFA, trực tiếp là Vinafood I và Vinafood II, đã bán 800.000 tấn gạo với giá quá bèo và tự mình hạ thấp hạt ngọc, mồ hôi công sức của hàng triệu người nông dân. Không am hiểu đối thủ và những quyết định non kém đã làm mất đi khoản tiền khổng lồ, ước lên tới 23,2 triệu USD.

Theo Minh Thọ

khanhnt

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên