MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôm hùm giống đầu vụ giá cao kỷ lục

10-12-2013 - 15:44 PM |

Hiện thương lái thu mua tôm sao với giá 340 ngàn đồng/con, cao hơn 40.000 - 60.000 đồng/con so với đầu vụ năm trước, đây cũng là giá cao kỷ lục trong những năm qua.

Trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8/12, thời tiết se lạnh, biển có sóng nên tôm hùm giống (THG) xuất hiện nhiều ở vùng biển ven bờ, hàng trăm thuyền nghề làm mành tôm, mành bủa của ngư dân TP Quy Nhơn đã tập trung bám biển khai thác và trúng đậm tôm hùm giống đầu vụ. Mỗi thuyền nghề khoảng 5-6 người khai thác một đêm được 500 - 600 con, có thuyền khai thác được đến 1.000 con THG.

Theo ngư dân làm nghề khai thác THG ở Quy Nhơn, năm nay THG xuất hiện chậm hơn mọi năm. Thông thường, mùa vụ chính bắt đầu từ giữa tháng 10 Âm lịch của năm trước đến tháng 4, tháng 5 Âm lịch năm sau. Nhưng năm nay đến đầu tháng 11 Âm lịch THG mới xuất hiện nhiều. 

Tuy nhiên, trong số THG đánh bắt được, chủ yếu là tôm hùm tề thiên (giá trị thấp), rất ít tôm hùm xanh và tôm hùm sao (có giá trị cao). Hiện thương lái thu mua tôm sao với giá 340 ngàn đồng/con, cao hơn 40.000 - 60.000 đồng/con so với đầu vụ năm trước, đây cũng là giá cao kỷ lục trong những năm qua. Tôm hùm xanh có giá 95.000 đồng/con, cao hơn 20.000 - 30.000 đồng/con so với năm trước.

Dù tôm hùm tề thiên có giá thấp nhưng nhờ khai thác đạt số lượng nhiều nên mỗi thuyền có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/đêm, do khai thác gần bờ và ít di chuyển nên phí tổn không đáng kể, chỉ từ 1 - 2 triệu đồng/đêm, do vậy ngư dân làm nghề này cho thu nhập khá cao. Đa số THG khai thác được thương lái thu mua, vận chuyển đi Phú Yên, Khánh Hòa để bán lại cho những hộ nuôi tôm hùm thương phẩm. Ngoài ra, hiện TP Quy Nhơn có gần cả trăm hộ ngư dân vừa khai thác vừa nuôi ương nâng cấp tôm giống sau 1 tháng mới xuất bán, có giá trị cao hơn, hoặc để nuôi lên thành tôm hùm thương phẩm, song số lượng không nhiều. 

Theo Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, vụ THG 2012 - 2013 bị mất mùa, ngư dân Quy Nhơn chỉ khai thác được 75.200 con, đạt khoảng 29% so với vụ trước, nhưng chủ yếu là tôm xanh và tôm sao, tổng doanh thu trên 21 tỉ đồng. 

Theo Phi Hùng

khanhnt

Báo Bình Định

Trở lên trên