MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thu mua hơn 4 triệu tấn gạo để ổn định giá

10-10-2014 - 11:43 AM |

Trung Quốc cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm kho thóc để có thể thu mua thêm lúa gạo theo chương trình can thiệp giá của nhà nước.

Tổng công ty Dự trữ Ngũ cốc Trung Quốc, Sinograin, đã mua khoảng 4,19 triệu tấn gạo vụ hè 2014-2015 theo hợp đồng mua gạo giá sàn nhằm bình ổn giá thị trường và đảm bảo thu nhập cho nông dân.

Đại diện Sinograin cho biết, Tổng công ty đã thu mua lúa gạo từ 5 tỉnh phía Nam bắt đầu từ ngày 22/7 và hoàn thành việc thu mua trong tháng 9 vừa qua.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã đặt mục tiêu bán lúa gạo dự trữ hiện có ở tất cả các kho để nhường chỗ cho lúa mới. Chính phủ cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm kho thóc để có thể thu mua thêm lúa gạo theo chương trình can thiệp giá của nhà nước.

Sinograin cũng đã thu mua hơn 25,3 triệu tấn lúa mì từ 27/5 theo hợp đồng mua lương thực giá sàn.

Sản lượng ngũ cốc vụ mùa hè của Trung Quốc, trong đó có gạo và lúa mì, đạt khoảng 136,6 triệu tấn trong năm nay. Tổng sản lượng ngũ cốc năm 2013 của nước này đạt khoảng 601,94 triệu tấn.

>>> Phỏng tay với gạo ngoại


K.Nguyễn

hangnt

Oryza

Trở lên trên