MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam mua 30.000 tấn lúa mì từ Úc

20-09-2011 - 08:30 AM |

Lô hàng trên sẽ về vào tháng 10, giá mua là 300 USD/tấn, gồm cả phí vận chuyển.

Theo nguồn tin Reuters, Việt Nam đã mua 30.000 tấn lúa mì của Úc trong tuần này, trong khi Malaysia đang tìm mua 60.000 tấn ngô từ Nam Mỹ giao tháng 10 vì giá các nguyên liêu này giảm mạnh trong vài tuần qua, thu hút những người tiêu dùng thực sự.

Lúa mì đến Việt Nam được bán ở mức 300 USD/tấn bao gồm cả chi phí vận chuyển, trong khi giá ngô của Brazil đến Malaysia được chào bán khoảng 350 USD – 355 USD/tấn.

Giá ngô và lúa mì của Mỹ đã giảm 4% trong 3 tuần liên tiếp, giá đậu tương giảm 4,3%, đây là mức giảm lớn nhất kể từ đầu tháng 5. Giá giảm do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vẽ ra bức tranh sản xuất ngũ cốc tích cực hơn trong báo cáo vụ mùa hàng tháng tuần truớc.

Cũng theo tin Reuters, Sri Lanka đã mua 55.000 tấn lúa mì trắng mềm từ Mỹ với mức giá 270 USD – 275 USD, giá FOB, giao tháng 11, trong khi Đài Loan mua 44.100 tấn lúa mì của Mỹ trong đấu thầu các lô hàng giao từ ngày 16 – 30 tháng 10.

Tuần này, giá lúa mì trắng mềm của Mỹ được chào bán khoảng 320 USD/tấn, giá C&F, lúa mì mùa đỏ cứng mùa đông giá 375 USD/tấn và lúa mì mùa xuân ở mức 435 USD/tấn. Tất cả các loại lúa mì đều giảm từ 10 USD – 15 USD so với tuần trước.

Phương Thảo

hangnt

Reuters, ITPC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên