MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND Anh Tú qua đời vì bệnh tiểu đường, đây là 5 biến chứng nguy hiểm ít ngờ tới của căn bệnh này

20-12-2018 - 15:22 PM | Sống

Biến chứng mạn tính của bệnh tiểu đường xảy ra như một phần tất yếu trong quá trình phát triển của bệnh. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong của các bệnh nhân.

Rất nhiều người Việt đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường nhưng đa số họ đều không biết rằng mình mắc bệnh. NSND Anh Tú, PGĐ Nhà hát kịch Việt Nam vừa qua đời sau một thời gian điều trị các biến chứng của căn bệnh này. Tiểu đường cũng là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất hiện nay và ngày càng có nhiều người mắc bênh.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), hiện toàn thế giới có trên 415 triệu người bị tiểu đường (đái tháo đường), con số này dự kiến sẽ tăng lên 642 triệu người vào năm 2040. Trung bình, cứ mỗi 6 giây, trên thế giới lại có một người tử vong vì căn bệnh này.

Hiện này, ở Việt Nam cũng có khoảng 3,5 triệu người bị tiểu đường, con số tăng gấp 10 lần so với 10 năm trước.

Căn bệnh tiểu đường rất nguy hiểm bởi nó dẫn đến các biến chứng mãn tính, nhất là đối với những người không kiểm soát tốt đường huyết. 

Dưới đây là những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này:

Hiện tượng mờ mắt

Mức đường huyết tăng cao làm tổn thương hệ thống mao mạch ở đáy mặt, dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường. Nó dần khiến cho người bệnh bị suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh về mắt khác như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, phù hoàng điểm...

Các bệnh tim mạch

NSND Anh Tú qua đời vì bệnh tiểu đường, đây là 5 biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này - Ảnh 1.

Theo thống kê của Chương trình phòng ngừa bệnh đái tháo đường quốc gia, hơn 65% số ca tử vong ở người bệnh tiểu đường có nguyên nhân do bệnh tim và đột quỵ. Các vấn đề về tim mạch là biến chứng khó tránh khỏi với người bị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân dễ bị huyết áp cao, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não...

Các bệnh thần kinh

Căn bệnh tiểu đường thường dẫn đến các biến chứng liên quan đến hệ thần kinh ở giai đoạn sớm như bệnh thần kinh ngoại biên, bệnh thần kinh tự chủ... Đầy là các bệnh ảnh hưởng đến dây thần kinh điều khiển cảm giác, kiểm soát hoạt động tự chủ như nhịp tim, nhịp thở, tiết mồ hôi... Những người bị bệnh thần kinh ngoại biên sẽ không cảm nhận được cảm giác đau, nóng, không kiểm soát được vận động, di chuyển cơ bắp...

Bệnh thận

NSND Anh Tú qua đời vì bệnh tiểu đường, đây là 5 biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này - Ảnh 2.

Lượng đường trong máu cao gây tổn thương tới hàng triệu vi mạch máu tại thận, làm suy giảm chức năng lọc, bài tiết của thận. Thậm chí, người bệnh có thể bị suy thận không thể hồi phục được và tử vong...

Biến chứng nhiễm trùng

Đường trong máu cao là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển khiến hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu. Vì vậy, người bệnh rất dễ bị nhiễm trùng, các vết thương dễ bị viêm nhiễm, lâu khỏi...

Minh Ngọc

Tổng hợp

Trở lên trên