MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái, gia tài khủng

24-03-2023 - 06:15 AM | Sống

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái, gia tài khủng

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô không muốn bản thân phải chịu thêm nhiều khó khăn và mệt mỏi.

34 tuổi được Nhà nước phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú vì những cống hiến của mình trong âm nhạc, Phạm Phương Thảo chính thức là 1 trong những ca sĩ trẻ nhất Việt Nam nhận danh hiệu này. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng đời sống riêng của nữ ca sĩ lại không mấy suôn sẻ.

34 tuổi được trao tặng danh hiệu NSƯT

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Từ nhỏ, Phạm Phương Thảo đã có niềm đam mê to lớn với âm nhạc. Chính vì vậy mà Phương Thảo thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đang học năm nhất, cô đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và để lại những dấu ấn nhất định trong lòng công chúng.

Năm 1999, Phương Thảo tham gia cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" và giành giải ba chung cuộc. Trong các năm từ 2000 – 2002, Phương Thảo liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái, gia tài khủng - Ảnh 1.

Phạm Phương Thảo là 1 trong những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT trẻ nhất Việt Nam.

Sau khi ra trường, Phạm Phương Thảo theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp. Cô đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam vào năm 2003. Cũng trong năm này, cô tham gia chương trình Tiếng hát truyền hình Sao Mai điểm hẹn và được bình chọn là "Ca sĩ được yêu thích nhất" và đoạt giải Ba ở dòng nhạc dân gian.

Cuộc thi này đã đưa cái tên Phương Thảo đến gần hơn với khán giả mộ nhạc qua hàng loạt các ca khúc: Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương, Gần lắm Trường Sa, Hết giận rồi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ...

Phương Thảo cũng ra hàng loạt các album: Một khúc tâm tình, Mơ quê, Gái Nghệ, Cho mẹ cho em & cho tôi, Lời ru đất nước, Chiều phủ Tây Hồ...

Đặc biệt, Phương Thảo còn viết nhạc. Những ca khúc do cô sáng tác như: Gái Nghệ, Đất mẹ ngày về, Cho em thôi chòng chành... đều được khán giả yêu thích.

Không nhiều ca sĩ có vinh dự được Đài truyền hình Việt Nam thực hiện một chương trình riêng nhưng Phạm Phương Thảo lại có may mắn đó. Cô từng được VTV1 thực hiện riêng một chương trình mang tên "Con đường âm nhạc".

Vì những đóng góp cho làng nhạc Việt, năm 2016, Phạm Phương Thảo được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Thời điểm này, cô mới 34 tuổi là một trong những nghệ sĩ ưu tú trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái, gia tài khủng - Ảnh 2.

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ vẫn không ngại yêu nếu gặp được người phù hợp

2 lần đổ vỡ hôn nhân, độc thân vui vẻ, gia tài khủng

Là một phụ nữ xinh đẹp, được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng trắc trở. Cô trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều cay đắng.

Người chồng đầu tiên của Phạm Phương Thảo là doanh nhân Trần Sỹ Thịnh. Sau 5 năm chung sống, cả hai đã tính đến chuyện sinh con thì hôn nhân đứt gánh. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không trọn vẹn.

Nói về những thăng trầm trong đời sống riêng, Phạm Phương Thảo cho biết, bản thân là một người rất kỹ tính và khá kén chọn. Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Phạm Phương Thảo chọn cuộc sống độc thân. Cô không muốn bản thân phải chịu thêm nhiều khó khăn và mệt mỏi.

Tuy trắc trở nhưng nữ ca sĩ khẳng định, nếu gặp được một người yêu thương và khiến cô có thể bung hết cảm xúc để yêu một lần nữa thì chắc chắn sẽ kết hôn chứ không như chim sợ cành cong.

Bù lại những gian nan trong đường tình duyên, Phạm Phương Thảo đang có một cuộc sống đủ đầy về kinh tế lại tự do tự tại. Nữ ca sĩ hiện đang sống ở căn nhà vườn rộng 8.000 m2 thuộc ngoại thành Hà Nội. Đây là chốn đi về an nhiên, tĩnh tại của cô sau ánh đèn sân khấu.

Nữ ca sĩ cho rằng, mọi người thường đợi tới khi về hưu mới tận hưởng cuộc sống nhưng cô đã làm điều đó sớm hơn. Bởi vậy mà cuộc sống độc thân của Phạm Phương Thảo không buồn như người ta nghĩ.

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, không con cái, gia tài khủng - Ảnh 3.

Ở tuổi 41, Phạm Phương Thảo vẫn cực trẻ trung xinh đẹp.

Một ngày của Phạm Phương Thảo thường bắt đầu bằng việc đọc tin tức trên báo chí sau đó ra vườn dạo chơi, cắt hoa dâng Phật rồi ngồi thiền. Nếu không đi hát, cô sẽ nhâm nhi uống trà sau bữa sáng, gọi điện thoại nói chuyện, thăm hỏi bố mẹ, người thân. Có cảm hứng thì cô sẽ sáng tác. Cuộc sống cứ bình dị như thế trôi qua.

"Tôi thích tiền nhưng ngại mưu sinh nên khi cuộc sống ổn định ở đây, tôi sẽ làm ít lại, tiêu ít một chút để tận hưởng cuộc sống sớm hơn. Đợi đến lúc an vui tuổi già mới nhận ra điều đó sẽ muộn nên tôi định hướng sớm cho mình. Tôi dự tính trước 50 tuổi sẽ nghỉ hát để chăm sóc cha mẹ, vui vẻ với bạn bè, người thân", nữ ca sĩ từng nói.

Theo Hương

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên