MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh 14 tuổi bỗng nhiên bị khàn giọng, tưởng do ăn cay ai ngờ đi khám mới biết có khối u hiếm trong họng

31-08-2021 - 18:20 PM | Sống

Nữ sinh 14 tuổi bỗng nhiên bị khàn giọng, tưởng do ăn cay ai ngờ đi khám mới biết có khối u hiếm trong họng

Viên Viên là nữ sinh trung học 14 tuổi, sống tại Ôn Châu, Trung Quốc. Vốn có giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh xắn nên cô nhiều năm giữ vị trí hát chính trong dàn đồng ca của trường.

Khoảng 3 tháng trước, Viên Viên bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu ở cổ họng. Một buổi sáng ngủ dậy bỗng thấy giọng mình khàn đặc, cô hoảng hốt vô cùng, chỉ biết liên tục hắng giọng trong tuyệt vọng và tìm đến sự giúp đỡ của phụ huynh.

Lo lắng cho con gái, bố mẹ Viên Viên liền sắp xếp công việc đưa cô đến thăm khám tại 1 bệnh viện địa phương ở Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Vị bác sĩ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, suy đoán khả năng cao là do ăn món lẩu cay vào sinh nhật cậu anh trai cách đó mấy ngày, khiến cổ họng tổn thương và yêu cầu cô về nhà tự theo dõi thêm.

Mấy ngày sau, quả thật giọng Viên Viên đã bớt khàn hơn, nhưng được 1 tuần thì tình trạng lại chuyển biến xấu. Âm thanh phát ra từ cổ họng của Viên Viên rất nhỏ và nhiều lúc nghe mỏng như làn khói. Đồng thời, cô có cảm giác như có dị vật vướng ở họng, bắt đầu ngủ ngáy, một vài lần khó thở đến mức bật dậy giữa đêm và dù chỉ vận động nhẹ cũng luôn tức ngực, thở gấp.

Nữ sinh 14 tuổi bỗng nhiên bị khàn giọng, tưởng do ăn cay ai ngờ đi khám mới biết có khối u hiếm trong họng - Ảnh 1.

Gia đình trấn an Viên Viên rằng đó có thể chỉ là do thay đổi của tuổi dậy thì nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đánh mất cơ hội tỏa sáng trong 1 buổi biểu diễn tại trường khiến tinh thần cô suy sụp hẳn. Cô nữ sinh có giọng hát ngọt ngào, luôn vui vẻ nói cười dần trở nên trầm lặng, dễ cáu gắt.

Bố mẹ Viên Viên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền đưa con gái tới Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hàng Châu (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) để khám chuyên khoa.

Các y bác sĩ thuộc Khoa Tai Mũi Họng tại bệnh viện này nhận định, trường hợp của Viên Viên không phải tổn thương cổ họng thông thường mà có 1 khối u trong thanh quản. Đây là loại u tế bào, hay còn gọi là Schwannoma hầu họng hiếm gặp.

Nữ sinh 14 tuổi bỗng nhiên bị khàn giọng, tưởng do ăn cay ai ngờ đi khám mới biết có khối u hiếm trong họng - Ảnh 2.

Viên Viên được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng phương pháp nội soi để giảm thiểu tối đa tổn thương các mô xung quanh và giữ lại giọng hát trong trẻo vốn có. May mắn là thời gian phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tuổi còn trẻ nên cô hồi phục khá nhanh.

Đến ngày 27/08/2021, giọng nói của Viên Viên đã hồi phục đến 80% và chuẩn bị xuất viện vào đầu tháng 9. Cô cũng rất háo hức chia sẻ với các y tá rằng mình vẫn kịp tham gia tiết mục quan trọng tại trường và hạnh phúc khi lại được tỏa sáng trên sân khấu.

Bác sĩ Trần Chí Linh, Trưởng khoa của Khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hàng Châu cho biết, các khối u ở họng có xu hướng xảy ra ở thành sau và thành bên của hầu. Mặc dù hầu hết là khối u lành tính, nhưng chúng có thể chèn ép cổ họng và khí quản, gây khó thở hoặc ngạt thở, ảnh hưởng đến nhai nuốt và giọng nói.

Ông nhấn mạnh, nếu có các triệu chứng như khàn tiếng, cảm giác dị vật trong cổ họng hoặc tắc nghẽn, khó thở, ngáy bất thường trong thời gian dài, tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ. Đặc biệt, những người bị khàn tiếng từ 2 đến 3 tuần hoặc phát hiện nổi u bất thường ở cổ kèm sụt cân rõ rệt, ho ra máu, thường đau tức ngực thì khả năng cao là khối u ác tính, cần điều trị trước khi quá muộn.

Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở những người có công việc gây nhiều áp lực cho thanh quản hay cổ họng như: giáo viên, diễn viên, ca sĩ, nhạc công… thì càng cần lưu ý, đừng xem nhẹ dấu hiệu khàn giọng không rõ nguyên nhân. Cũng nên khám sức khỏe tai, mũi, họng định kỳ và kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi lành mạnh nếu không muốn sớm mắc các bệnh nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ, Asia One, Goody25

Theo Khuê Lăng

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên