Nước sông Hồng dâng cao, tàu thuyền không thể đi qua gầm cầu Long Biên
Do mực nước sông Hồng tiếp tục tăng cao, nhiều tàu thuyền lớn đã không thể lưu thông qua gầm cầu Long Biên nên phải neo đậu chờ nước rút. Lực lượng chức năng cũng cử người đến khu vực gầm cầu Long Biên trực lũ.
- 12-10-2017Hà Nội: Vỡ đê sông Bùi ở Chương Mỹ, nhà chìm trong nước
- 12-10-2017Lũ lụt, vỡ đê ở Thanh Hóa: Ném cả máy múc hàng trăm triệu xuống hàn đê, cứu dân
- 12-10-2017Chùm ảnh: Ninh Bình nhiều nơi nước ngập quá 2m, đường vào khu du lịch Bái Đính bị cô lập
- 12-10-2017Lo sợ vỡ đê sông Bưởi, người dân trắng đêm chạy lũ
- 12-10-2017Trăm xe lặn ngụp giữa biển nước lũ Hòa Bình
Do Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ nên mực nước sông Hồng dâng cao, khu vực gầm cầu Long Biên gần như ngập trong nước.
Nước sông dâng cao, nhiều tàu thuyền lớn đã không thể đi qua gầm cầu Long Biên nên phải neo đậu chờ nước rút.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Infonet, hai bên bờ sông Hồng có nhiều xà lan, thuyền lớn neo đậu đã lâu, rác trôi trên sông cũng dồn ứ tại đây.
Lực lượng chức năng đã cử người xuống gầm cầu Long Biên trực lũ.
Bãi giữa Sông Hồng gần như ngập chìm trong nước. Người dân có thể ngồi câu cá ngay tại nhà của mình.
Mực nước dâng cao tới tận các chuồng nuôi chim. Trước đó, người dân bãi giữa đã phải sơ tán toàn bộ vật nuôi, gia cầm.
Mực nước cao gần hết ngọn cây và vẫn liên tục dồn về. Đây cũng là lần nước dâng cao nhất của sông Hồng trong nhiều năm qua.
Khu vực canh tác của người dân nơi đây cũng bị ngập gần hết, theo quan sát của phóng viên, chỉ còn một ít khu vực trồng ổi ở vùng cao nhất của bãi giữa là chưa bị ngập nước.
Nước sông Hồng chảy xiết, tàu thuyền lớn cũng phải neo đậu để tránh bị trôi.
Theo dự báo của TT DB KTTV TƯ, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh: 8,90m (dưới BĐ1: 0,60m). Đến 13 giờ ngày 12/10, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức: 9.8m (trên BĐ1: 0.3m). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Infonet