MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở đời có 2 nguyên tắc để vượt qua 7749 vấn đề nhưng nhiều người lại không nhận ra, cứ thế loay hoay giải quyết mãi không xong

02-11-2021 - 20:54 PM | Sống

Một trong những cách tiếp cận tốt nhất để giảm số lượng vấn đề bạn phải đối mặt cũng như mức độ nghiêm trọng mà chúng ảnh hưởng đến bạn, chính là thực sự hiểu vấn đề này đến từ đâu.

Ai mà chẳng có vấn đề trong cuộc sống, nó hiện diện ở mọi mặt, ở mọi mối quan hệ mà chúng ta tiếp xúc. Tôi không biết bạn thế nào nhưng với nhiều người, các vấn đề cứ thế mà lớn dần và ngày càng nhiều hơn. Khi họ chưa kịp giải quyết vấn đề số 1 thì vấn đề số 2 đã ập tới. Đúng là đời!

Vậy phải làm sao để đối phó với "bọn chúng" nhỉ? Chả nhẽ cứ đưa tấm thân nhỏ bé của mình ra mà chiến đấu? Nếu bạn chọn cách đó thì tôi e rằng bạn sẽ sớm gục ngã với phong ba bão táp của cuộc đời này.

Thay đổi quan điểm là cách dễ nhất để tránh xa khỏi các vấn đề

Cứ xem như phản ứng của bạn trước một tình huống nào đó là nguyên nhân gây ra vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì điều bạn cần làm là gì?

Ở đời có 2 nguyên tắc để vượt qua 7749 vấn đề nhưng nhiều người lại không nhận ra, cứ thế loay hoay giải quyết mãi không xong - Ảnh 1.

Bạn suy nghĩ nhé, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mỗi người lại bắt nguồn từ yếu tố bên ngoài, "bởi sự tác động của ngoại cảnh". Phần lớn, những điều này có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và những gì chúng ta có thể kiểm soát được chính là phản ứng của mình đối với những yếu tố đó.

Vì vậy, nếu bạn muốn có một phép thử tốt nhất cho sự tiến bộ về ý thức của bản thân, hãy quan sát cách chính mình phản ứng vào lần tới xem có khác hay không?

Chỉ cần thay đổi quan điểm, thay đổi góc nhìn để có giải pháp phù hợp, hành trình vượt qua trở ngại trong cuộc sống đã dễ dàng hơn rồi đấy. Nếu cứ khư khư giữ quan điểm cũ, bạn mãi không thể hiểu được nguồn gốc của những vấn đề, để rồi cứ loay hoay giải quyết phần ngọn chứ chẳng phải gốc.

Nhưng cũng cần nhớ, thay đổi quan điểm không phải là công kích ai, đổ lỗi hay biện minh. Nó chỉ đơn giản là một khi bạn chọn cách phản ứng khác với tình huống tương tự, thường thì kết quả sẽ rất khác. Hoặc nếu giỏi hơn, hãy quyết định trước mình sẽ làm gì với kiểu tình huống như vậy.

Giải quyết vấn đề là đưa ra một sự lựa chọn

Ở đời có 2 nguyên tắc để vượt qua 7749 vấn đề nhưng nhiều người lại không nhận ra, cứ thế loay hoay giải quyết mãi không xong - Ảnh 2.

À, một lựa chọn đơn giản, nhưng là một lựa chọn vô cùng cần thiết. Bạn biết mình phải chọn gì không? Đó là chọn để không gây ra bất kì vấn đề nào cho bản thân nữa. Nghe thì dễ nhưng với vài người, nó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi.

Một trong những cách tốt nhất mà tôi đã phát hiện ra để hạn chế việc tạo nên rắc rối cho cuộc đời mình chính là thực sự hiểu vấn đề mình đến từ đâu.

Hầu hết chúng ta đều được dạy từ bé có một phản ứng cảm xúc tiêu cực khi thứ gì đó "trật đường ray", không như mong đợi. Tuy nhiên, nếu là người từng trải, họ sẽ hiểu rằng, cuộc đời là hy vọng vào những thứ bất ngờ.

Bạn biết không, nếu thực sự đạt đến "cảnh giới", bạn sẽ nhận ra đó chẳng phải là vấn đề gì mà trên hết, đó chỉ là những tình huống, những chương hồi mà mỗi người sẽ phải đi qua trong đời.

So sánh một cách dễ hiểu thì giống như việc thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn trong quá trình đi thỉnh kinh vậy. Nếm trải đủ và học đủ kinh nghiệm thì đời lên hương, còn nếu chưa thì vẫn sẽ cứ học hoài, học mãi.

(Nguồn: yourtango)


Theo Đại Lâm Mộc

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên