Ô tô che biển số, xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trên phố Hà Nội
Nghị định 168 được áp dụng với mức phạt cao nhưng ý thức chấp hành luật giao thông một bộ phận người dân vẫn chưa được cải thiện, trên nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội vẫn còn tình trạng phương tiện đi ngược chiều, leo vỉa hè, che biển số ôtô...

Sau hai tháng áp dụng Nghị định 168, giao thông Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân cố tình vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn vỉa hè… dù mức phạt đã tăng cao.

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong đầu tháng 3/2025, tại các ngã tư lớn ở Hà Nội, tình trạng dừng xe chạm vạch khi chờ đèn đỏ vẫn diễn ra, thay vì hình ảnh 'ngay ngắn' trước vạch như thời điểm Nghị định 168 có hiệu lực.

Một số người điều khiển phương tiện dừng chờ đèn đỏ trên phần đường dành cho người đi bộ.

Hai người điều khiển xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ trên đường Phạm Hùng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng đối với ô tô và 4-6 triệu đồng đối với xe máy, đồng thời bị trừ 4 điểm trên GPLX. (Hình ảnh ghi nhận tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển).

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, một số phương tiện vẫn vi phạm đi ngược chiều. Theo nghị định mới, lỗi này bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, so với Nghị định 100,123 xử phạt từ 1-2 triệu đồng.



Nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều.



Dù Hà Nội có hệ thống camera phạt nguội dày đặc, nhiều người điều khiển xe máy và ô tô vẫn vi phạm, bất chấp mức phạt đã được quy định.




Tình trạng vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... vẫn diễn ra nhiều cả vào ban đêm.

Dòng xe đi ngược chiều từ đường Giải Phóng hướng sang Trường Chinh vào lúc 21h ngày 2/3.


Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC

Truy tố Giám đốc công ty vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai làm 11 người thương vong
14:59 , 20/03/2025
NÓNG: Bộ GD-ĐT quyết giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT
14:37 , 20/03/2025
Khởi tố cựu chủ tịch huyện ở Kon Tum
14:16 , 20/03/2025