MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Biden có động thái mới trước cơn bão ‘vỡ nợ’ sắp cận kề với Mỹ

17-05-2023 - 08:52 AM | Tài chính quốc tế

Ông Biden có động thái mới trước cơn bão ‘vỡ nợ’ sắp cận kề với Mỹ

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dự kiến sẽ có một thỏa thuận vào cuối tuần để tránh đưa Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Vì vậy, ông Biden đã có động thái mới vào ngày 17/5.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ rút ngắn chuyến công du nước ngoài và trở về Washington vào chủ nhật để giải quyết vấn đề trần nợ.

Quyết định này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề nghị rằng Mỹ đang cần tới một thỏa thuận nâng trần nợ và ngăn chặn tình trạng xấu có thể xảy ra.

Được biết, theo kế hoạch, ông Biden sẽ tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 17/5. Ông dự kiến sẽ đến Papua New Guinea và Australia nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ.

Sự thay đổi trong kế hoạch này xảy ra sau khi ông Biden có buổi họp với 4 thành viên hàng đầu Quốc hội - McCarthy và Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa, Chuck Schumer và Hakeem Jeffries của Đảng Dân chủ vào thứ 3, ngày 16/5, với nỗ lực đưa ra thỏa thuận tiềm năng nhằm nâng trần nợ và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ xảy đến với nước Mỹ.

Theo FT đưa tin, Nhà Trắng cho biết ông Biden lạc quan rằng "có con đường dẫn tới một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng có trách nhiệm nếu cả hai bên đàm phán một cách thiện chí".

Ông McCarthy thì nói với các phóng viên rằng dù ông không quá “lạc quan” nhưng ông cho rằng cuộc họp đã có hiệu quả và cũng hi vọng có thể đưa ra một thỏa thuận vào cuối tuần. Ngoài ra ông cũng cho rằng “có rất nhiều thứ cần phải làm trong khoảng thời gian ngắn”.

Nhà Trắng đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với các lãnh đạo Quốc hội vào tuần trước để có được thỏa thuận trước khi Mỹ hết sạch tiền.

Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cảnh báo rằng, 1/6 có thể sẽ là ngày quốc gia này vỡ nợ.

Trước đó, trong một bức thư ngỏ đến ông Biden và các lãnh đạo Quốc hội, giám đốc điều hành của nhiều doanh nghiệp và công ty đầu tư hàng đầu cũng đã cảnh báo việc không nâng trần nợ có thể gây ra "hậu quả thảm khốc" cho nền kinh tế Mỹ.

Tham khảo FT

Nhất Lưu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên