MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Viết Hải tiếp tục gửi “tâm thư” cho nhân viên: Các cá nhân "tung tin" và hăm doạ lại chủ yếu không phải là cổ đông của Công ty

03-01-2023 - 11:10 AM | Doanh nghiệp

Ông Lê Viết Hải tiếp tục gửi “tâm thư” cho nhân viên: Các cá nhân "tung tin" và hăm doạ lại chủ yếu không phải là cổ đông của Công ty

"Chỉ những thông tin được phát ngôn chính thức bởi Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, người đại diện theo pháp luật của Hòa Bình mới có giá trị và phản ánh đúng sự thật về tình hình Tập đoàn" - Ông Hải viết.

Thời gian gần đây, Xây dựng Hoà Bình (HBC) xuất hiện những lùm xùm thượng tầng xoay quanh Nghị quyết 53 về vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty. Ngày 3/1/2023, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã có tâm thư gửi cán bộ công nhân viên.

Nguyên văn như sau:

“Trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện các thông tin trái chiều về một số vấn đề xoay quanh việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn. Những thông tin nói trên đề cập đến việc thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Hòa Bình theo chiều hướng ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của chúng ta.

Trước sự nhiễu loạn của các thông tin, thậm chí có kẻ dùng lời lẽ hăm dọa; với tư cách là Chủ tịch HĐQT, tôi có trách nhiệm thông báo đến toàn thể Cán bộ, Công nhân viên rằng, chỉ những thông tin được phát ngôn chính thức bởi Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, người đại diện theo pháp luật của Hòa Bình mới có giá trị và phản ánh đúng sự thật về tình hình Tập đoàn.

Những phát ngôn hay trình bày của bất kỳ các cá nhân nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào đều là không chính thức và không thể hiện ý chí của Tập đoàn hay hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung cho Công ty, cho các cổ đông và toàn thể Cán bộ, Công nhân viên.

Những cá nhân nói trên, mà chủ yếu là những người không phải là cổ đông của Công ty, đang thực hiện các hành vi sai trái không chỉ nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của các lãnh đạo và cổ đông sáng lập mà còn nhằm mục đích chiếm quyền quản lý Tập đoàn và không loại trừ động cơ tiếp tay cho các thế lực, tài lực nhằm thâu tóm Công ty.

Những hành vi ấy hiển nhiên đang gây tổn hại cho Hòa Bình nói chung và trên hết là gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của mỗi người lao động và cổ đông của Tập đoàn, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Lịch sử tồn tại và phát triển của Hòa Bình cho thấy, dù trong bất kỳ tình huống phong ba bão táp dữ dội như thế nào, toàn thể Cán bộ, Công nhân viên và Người lao động của Tập đoàn luôn đoàn kết và tin tưởng vào các lãnh đạo, những cổ đông sáng lập của Công ty để cùng vượt qua mọi thử thách.

Đáp lại sự tin tưởng đó, những cổ đông sáng lập luôn đem hết tâm huyết cống hiến xây dựng Công ty phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay trong điều kiện khách quan vô vàn khó khăn. Thực tế đại dịch Covid và chiến tranh Đông Âu đã tác động rất xấu đến toàn ngành xây dựng trong nhiều năm qua, nhất là những doanh nghiệp xây dựng có mảng hoạt động chính là các công trình bất động sản du lịch bao gồm khách sạn, resort, condotel, biệt thự biển, shophouse, các khu vui chơi giải trí… Trong đó, có Hòa Bình của chúng ta. Tôi cam kết trước toàn thể CBCNV và Người lao động của Công ty rằng, tôi và các cổ đông quản lý, điều hành Công ty sẽ nỗ lực bằng tất cả nguồn lực để ngăn cản bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng xấu đến sự bền vững và phát triển của Hòa Bình – mái nhà chung của chúng ta. Hơn lúc nào hết, tôi kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng, bảo vệ uy tín của lãnh đạo, trên hết là Tập đoàn và công ăn việc làm của toàn thể Người lao động”.

Cùng với tâm thư cho CBNV Hoà Bình, ông Lê Viết Hải cũng đã viết tâm thư cho cổ đông với nội dung tương tự: "Trước sự nhiễu loạn của các thông tin, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, tôi có trách nhiệm thông tin đến Quý Cổ đông của Công ty rằng, chỉ những thông tin được phát ngôn chính thức bởi Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có giá trị và phản ánh đúng sự thật về tình hình Công ty.

Những phát ngôn hay trình bày của bất kỳ các cá nhân nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào đều là không chính thống và không thể hiện ý chí của Công ty hay hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung cho Công ty và tất cả cổ đông Công ty.

Những cá nhân nói trên, mà chủ yếu là những người không phải là cổ đông của Công ty, đang thực hiện các hành vi sai trái không chỉ nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của tôi mà còn nhằm mục đích chiếm quyền quản lý Công ty và không loại trừ động cơ tiếp tay cho các thế lực tài lực nhằm thâu tóm Công ty."

Theo Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên