MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú

Ông Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú

Sau khi cổ phiếu HPG tăng trần 2 phiên liên tiếp, khối tài sản của ông Trần Đình Long đã trở lại con số tỷ USD.

Ông Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú - Ảnh 1.

Theo Forbes, đến ngày 18/11/2022, tài sản của ông Trần Đình Long là 1,2 tỷ USD. Với kết quả này, ông Long đã trở lại danh sách tỷ phú USD.

Hiện tại, Việt Nam đang có 6 tỷ phú USD theo Forbes, tổng tài sản của các tỷ phú đang là 12,4 tỷ USD.

Trước đó, theo cập nhật của Forbes vào ngày 10/11, giá trị tài sản của Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long sụt giảm chỉ còn 938 triệu USD.

Thời điểm tháng 4/2022, Việt Nam chính thức có tỷ phú USD thứ 7, theo cập nhật danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, Việt Nam có 7 tỷ phú USD là: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và nhân vật mới là Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.

Ngày 10/11/2022, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn cũng giảm chỉ còn 978,2 triệu USD. Với kết quả này, ông Nhơn đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã có công văn giải trình về việc giá cổ phiếu NVL giảm sàn 10 phiên giao dịch liên tiếp từ 3/11 đến 16/11.

Theo Novaland, giá cổ phiếu NVL giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô.

Trước đây, NVL đã có công văn về việc giá cổ phiếu NVL giảm sàn 5 phiên giao dịch liên tiếp. Theo đó, điệp khúc "do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô" vẫn lặp lại.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên