MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt khiến một DN họ FLC thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ trong quý 4

01-02-2023 - 15:52 PM | Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt khiến một DN họ FLC thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ trong quý 4

Tổng doanh thu quý 4 của FLC Stone sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt trong năm 2022 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng TTCK và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, khiến các đối tác và ngân hàng dừng hợp đồng mua bán và dừng thi công các công trình xây dựng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, quý 4/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã: AMD) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 21 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn hàng bán giảm gấp 10 lần xuống chỉ còn 20 tỷ, lãi gộp chỉ gần 1,2 tỷ đồng, bằng khoảng 1/8 kết quả quý IV/2021.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến 38 lần từ 3,3 tỷ đồng trong quý IV/2021 lên 126 tỷ đồng. Khoản mục chi phí này lớn gấp 6 lần doanh thu quý 4 dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.

Kết quả, FLC Stone lỗ sau thuế 127 tỷ đồng trong quý IV/2022, giảm đến 7374% so với cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 1,7 tỷ đồng.

FLC Stone giải trình, tổng doanh thu quý 4 sụt giảm mạnh do ảnh hưởng khách quan của việc Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt trong năm 2022 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán đã dẫn đến việc các đối tác và ngân hàng dừng hợp đồng mua bán và dừng thi công các công trình xây dựng.

Còn nguyên nhân dẫn đến lỗ sau thuế là do công ty trích lập bổ sung dự phòng của một số khoản thu nợ phải thu theo quy định.

Lũy kế cả năm 2022, FLC Stone đạt doanh thu thuần gần 486 tỷ đồng, bằng chưa đầy 1/3 cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế kỷ lục hơn 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 vẫn có lãi 11 tỷ.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt khiến một DN họ FLC thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ trong quý 4 - Ảnh 1.

Tại ngày 31/12/2022, tổng giá trị các khoản phải thu của FLC Stone là 1.219 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản. Giá trị dự phòng phải thu khó đòi là gần 151 tỷ, lớn gấp 111 lần số đầu năm.

Về mối liên hệ giữa AMD và Tập đoàn FLC, hồi 2017, FLC Faros (ROS - công ty do ông Quyết nắm 4,18% vốn) đã chi hơn 165 tỷ đồng mua vào 15.817.418 cổ phiếu AMD, tương đương hơn 24% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Tuy vậy, hiện tại ROS đã thoái toàn bộ vốn khỏi AMD.

Tại Đại hội cổ đông thường niên FLC Stone ngày 16/6/2022, Chủ tịch FLC Stone Nguyễn Đức Công cũng từng khẳng định mặc dù tên gọi có chữ FLC nhưng FLC Stone không phải là công ty con hay công ty liên kết của Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết cũng không nắm quyền điều hành hay sở hữu đa số cổ phiếu AMD.

Lãnh đạo FLC Stone cho biết Tập đoàn FLC là khách hàng lớn, tiêu thụ nhiều sản phẩm đá của công ty nên hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhiều bị tác động.

Dù vậy, mã AMD vẫn được xếp vào nhóm cổ phiếu "họ FLC" cùng với FLC, HAI, KLF, ART, ROS.

Kết phiên 1/2/2022, thị giá AMD dừng ở mức 1.170 đồng/cp. Đây là cổ phiếu duy nhất trong họ FLC vẫn còn được giao dịch, trước đó đã vào diện hạn chế giao dịch từ 24/10/2022 do chậm nộp BCSX bán niên 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt khiến một DN họ FLC thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ trong quý 4 - Ảnh 2.

Nhuận Hoa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên