MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông trùm" casino Macau đang toan tính gì ở Việt Nam?

07-11-2017 - 19:28 PM | Bất động sản

Tập đoàn nghỉ dưỡng và casino lớn nhất Macau Suncity Group Holdings nuôi tham vọng trở thành anh cả trong ngành kinh doanh Casino thế giới và Việt Nam trở thành mục tiêu tấn công mạnh mẽ của công ty này.

Tập đoàn Chow Tai Fook là ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, trang sức đồng thời sở hữu khối tài sản là bất động sản khổng lồ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau khi mua lại công ty Suncity Group Holdings, nắm giữ 70% cổ phần của công ty này, Chow Tai Fook đã phát triển Suncity thành tập đoàn kinh doanh casino hàng đầu Macau, ôm tham vọng chiếm lĩnh ngành kinh doanh Casino thế giới.

Bước đầu chuẩn bị

Được biết, tập đoàn này thuộc sở hữu của tỷ phú nổi tiếng Cheng Yu-Tung 88 tuổi – người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 16,2 tỷ USD, đứng thứ 54 trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo xếp hạn của tạp chí Forbes.

Suncity hiện sở hữu khoảng 17 câu lạc bộ VIP và 280 bàn chơi sòng bạc phục vụ thị trường cá cược và casino lớn nhất, câu lạc bộ VIP ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Trả lời Bloomberg, Andrew Lo - Giám đốc điều hành Tập đoàn Suncity cho biết: “Là một nhà khai thác “junket”, có nghĩa là những người trung gian cho vay tiền “nóng”, sắp xếp chỗ cho người chơi và được trả 40% tiền thu về của sòng bài, chúng tôi không có đủ chỗ để phát triển ngay cả ở Macau. Trong tương lai, nếu chúng tôi sở hữu các khu nghỉ mát tích hợp có các sân golf, bể bơi và nhà hàng, khách hàng của chúng tôi sẽ gắn bó với chúng tôi nhiều hơn nữa”.

Tháng 3/2015, Suncity Group rục rịch ngỏ ý muốn đầu tư vào dự án casino tại Dương tơ, Phú Quốc. Tuy nhiên, khi làm việc cùng cơ quan chức năng địa phương, quỹ đất ở khu vực này đã được cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư khác nên tập đoàn này đã thay đổi địa điểm khác.

Nổi bật nhất trong các thương vụ bất động sản của Sucity ở Việt Nam là vụ thâu tóm dự án Nam Hội An hồi năm 2014. Dự án Nam Hội An là một trong những dự án khu phức hợp đô thị, du lịch lớn thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tọa lạc trên vùng đất các xã Duy Nghĩa và Duy Hải huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Vào cuối năm 2010, dự án này được cấp phép đầu tư cho Liên doanh VinaCapital và Genting Berhad Malaysia, trong đó VinaCapital nắm giữ 80% cổ phần trong Dự án, còn Genting chỉ là 20%. Tuy nhiên, đến năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn, Gentinh Berhad đã tuyên bố rút khỏi Dự án.

Đến năm 2014, dự án casino Nam Hội An được công bố các chủ đầu tư mới là liên doanh Chow Tai Fook – Sun City và VinaCapital. Quy mô đầu tư 985ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD trong đó giai đoạn 1 triển khai 163ha với tổng vốn đầu tư 650 triệu USD.

Trước những hành động hoàn thiện hành lang pháp lý với ngành kinh doanh caison ở Việt Nam, cùng việc thí điểm cho người Việt được chơi casino trong nước, Chow Tai Fook – Sun City bắt đầu thể hiện rõ tham vọng muốn thâu tóm toàn bộ thị trường kinh doanh casino Việt Nam. Gần đây, Chow Tai Fook – Sun City đang hoàn tất thủ tục để mua lại 34% cổ phần của dự án Casino 4 tỷ USD Nam Hội An, trong đó vốn đầu tư giai đoạn đầu là 650 triệu USD.

Theo tờ Deal Street Asia đưa tin công ty quản lý dự án đã đổ 89 triệu USD vào giai đoạn đầu và có một khoản vay trị giá 484 triệu USD. Dự án cần thêm 77 triệu USD để tiếp tục triển khai và Suncity sẽ đóng góp 26,2 triệu USD dựa trên số cổ phần nắm giữ 34%.

Suncity cũng đã ký hợp đồng tư vấn cho dự án sòng bạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) do Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư. Suncity cũng đang đàm phán để trở thành nhà quản lý của sòng bạc trong đặc khu hành chính - kinh tế tương lai này. Hiện tại, khu kinh tế này đang được Thủ tướng Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Tận dụng tối đa tài nguyên du lịch

Để tận dụng tối đa tài nguyên du lịch, Suncity cũng xây dựng các khu khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự, khách và sân golf để phục vụ khách du lịch.

Trong giai đoạn I, dự án sẽ tiến hành xây dựng một khách sạn 313 phòng dành cho khách phổ thông, một khách sạn toàn phòng suites với tổng cộng 141 phòng ngủ, một khu nghỉ dưỡng 70 biệt thự cho thuê và 30 biệt thự để và một tổ hợp 236 căn hộ khách sạn để bán và cho thuê.

Tổ hợp các khách sạn và biệt thự sẽ được vận hành và quản lý bởi Rosewood Hotels & Resorts và New World Hotels. Đây là hai nhà đầu tư khá mới mẻ trong làng bất động sản Việt Nam, tuy nhiên với kết quả đạt được ở các dự án nước ngoài, hai nhà đầu tư này hứa hẹn đem lại khu du lịch nghỉ dưỡng tinh tế, chất lượng.

Theo đó, Suncity sẽ không chỉ phục vụ dòng khách du lịch từ hai nhà vận hành kia mà còn phục vụ tối đa cho lượng khách của casino. Như vậy tham vọng bước đầu của tập đoàn này chính là biến Nam Hội An sẽ trở thành tụ điểm vui chơi giải trí, sòng bạc của giới thượng lưu trong và ngoài nước, và cũng thu hút đông đảo khách du lịch nhờ vị trí biển đẹp, các tiện ích cao cấp nơi đây.

Theo Diệu Hoa (tổng hợp)

Diễn đàn doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên