MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Vũ Tuấn Anh làm Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam

28-02-2022 - 15:04 PM | Doanh nghiệp

Ông Vũ Tuấn Anh làm Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam

Tân Chủ tịch JCI Việt Nam cho biết, năm 2022 sẽ tiếp tục tập trung vào 3 mục tiêu chính, đặc biệt là những dự án xã hội bền vững.

Ngày 26/2, tại Đại hội đầu năm và Lễ nhậm chức Ban điều hành Quốc gia - 2022 JCI Vietnam New Year Convention & Inauguration Ceremony, Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam (JCI) đã chính thức ra mắt ban điều hành mới năm 2022.

Ông Vũ Tuấn Anh - Hiện là Chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Dương Nhật & CEO quỹ đầu tư JADEITE, hội viên Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM thuộc Chi hội Gia Định được bầu làm tân Chủ tịch JCI Việt Nam năm 2022.

Ông Vũ Tuấn Anh làm Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ban điều hành JCI Việt Nam 2022 cùng Chủ tịch Vũ Tuấn Anh (đứng giữa). Ảnh: JCI Việt Nam

Trên cương vị mới, ông Vũ Tuấn Anh chia sẻ: "Trở thành chủ tịch quốc gia của JCI Việt Nam đối với tôi vừa là một niềm vinh dự vô cùng to lớn, vừa là trách nhiệm cao cả với tinh thần phụng sự và cam kết cao nhất với cộng đồng cũng như tổ chức của mình".

Với tinh thần "Sync To Shine - Đồng bộ để tỏa sáng", 14 thành viên thuộc Ban điều hành quốc gia 2022 JCI Việt Nam hứa hẹn mang đến một nhiệm kỳ gắn kết, đồng bộ, cùng nhau trao quyền, trao cơ hội phát triển cho người trẻ để tạo nên những giá trị tích cực, bền vững cho xã hội.

Theo đó, trong năm 2022, ngoài việc tiếp tục thực hiện những dự án xã hội mang tính bền vững như: The Light (dự án cung cấp nguồn điện cho người dân vùng cao), The Reach (dự án quyên góp xây cầu cho người dân ở các vùng đi lại khó khăn), The Sun (dự án hỗ trợ trang thiết bị học tập cho trẻ em vùng cao), Shape your future – 19 Train – JCI Academy – Standing from the Zero (các dự án hướng nghiệp, hỗ trợ cho đối tượng học sinh – sinh viên), Chống đuối nước (dự án dạy kỹ năng bơi lội miễn phí cho mọi lứa tuổi),...JCI Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án mang tính thời sự nhằm giúp đỡ, chia sẻ tới người dân tại khu vực Miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mục tiêu kế tiếp là kết nối giao thương nhằm giúp các doanh nghiệp trong JCI tiếp cận được nguồn lực theo chiến dịch đối phó với Covid của JCI Thế giới - JCI RISE, hoàn thành chỉ tiêu phục hồi doanh nghiệp, phục hồi kinh tế và đào tạo.

Đồng thời, bồi dưỡng đào tạo cho các thành viên được phát triển bản thân và trở thành những công dân trẻ tích cực, những nhà lãnh đạo trẻ có sự ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng và phụng sự xã hội.

Ông Vũ Tuấn Anh làm Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tại đại hội, JCI Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp tác - MOU với 7 đơn vị doanh nghiệp trên khắp cả nước để tiến tới hợp tác bền vững, lâu dài. Ánh: JCI Việt Nam

"JCI Việt Nam kỳ vọng có thể giúp cho phần lớn lực lượng lao động được ổn định việc làm và chăm lo được cho gia đình của họ. Từ đó sức khỏe tinh thần cũng được nâng cao để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà" - tân Chủ tịch JCI Việt Nam nhấn mạnh.

JCI – Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới là mạng lưới kết nối lớn nhất toàn cầu của những công dân trẻ tích cực (Young Active Citizens) trong độ tuổi từ 18 đến 40, cùng chung tinh thần phát triển bản thân và phụng sự xã hội. JCI là tổ chức Phi lợi nhuận (NPO) và là đối tác chính thức của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs). 

Được thành lập vào năm 1915 tại Mỹ, hiện nay JCI đã có hơn 120 quốc gia thành viên với hơn 5000 cơ sở và hơn 200,000 thành viên. Tính đến năm 2021, JCI Việt Nam có 8 chi hội đang hoạt động gồm JCI East Sài Gòn, JCI South Sài Gòn, JCI Central Sài Gòn, JCI Hà Nội, JCI Đà Nẵng, JCI Khánh Hòa, JCI Đà Lạt và JCI Hải Phòng.

https://cafef.vn/ong-vu-tuan-anh-lam-chu-tich-lien-doan-lanh-dao-va-doanh-nhan-tre-the-gioi-tai-viet-nam-20220228141210086.chn

Nhuận Hoa

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên