MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Zelensky, “tổng thống châu Âu dễ tổn thương nhất”: Từ vai diễn tới lãnh đạo thời chiến

28-02-2022 - 16:35 PM | Tài chính quốc tế

Ông Zelensky từng là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở Ukraine trước khi trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên nắm quyền vào năm 2019 khi đất nước với khoảng 45 triệu dân này bị cuộc xung đột ở miền Đông tàn phá và tình trạng tham nhũng lan tràn.

Ông Zelensky, “tổng thống châu Âu dễ tổn thương nhất”: Từ vai diễn tới lãnh đạo thời chiến - Ảnh 1.

Và ông, một cựu diễn viên hài, quyết định "tay không bắt giặc" khi không có bất kỳ kinh nghiệm chính trị nào.

Đúng vậy, Tổng thống đương nhiệm của Ukraine từng là diễn viên hài sitcom nổi tiếng. Thậm chí, ông từng đóng vai chính là Tổng thống Ukraine trong một bộ phim châm biếm về tình trạng tham nhũng trên truyền hình.

Đó là bộ phim truyền hình có tựa đề "Đầy tớ của nhân dân". Trong bộ phim này, ông đóng vai Vasyl Holoborodko,  một giáo viên lịch sử được bầu làm tổng thống sau khi một đoạn video quay cảnh ông vận động chống tham nhũng lan truyền trên mạng.

Từ vai diễn đến đời thực

Ông Zelensky sinh năm 1978 tại vùng đông nam Liên Xô cũ là Kryvyi Rih trong một gia đình tri thức người Do Thái.

Cha ông là một tiến sĩ khoa học, giáo sư, trưởng khoa tin học và công nghệ thông tin tại Viện Kinh tế Kryvyi Rih, trong khi mẹ của ông từng làm kỹ sư.

Ông Zelensky theo học tại Viện Kinh tế Kryvyi Rih và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev, tốt nghiệp ngành luật. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ từ bỏ chuyên ngành và lựa chọn đi theo nghệ thuật. Nam diễn viên Zelensky đã tham gia diễn xuất trong hơn 20 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình và cũng tham gia sản xuất phim, biên kịch, thậm chí là diễn viên lồng tiếng và người dẫn chương trình.

Năm 2003, ông đồng sáng lập Kvartal 95, một công ty sản xuất phim truyền hình được đặt theo tên nhóm hài của mình và chuyên sản xuất các chương trình cho mạng 1+1, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt tỷ phú Igor Kolomoisky.

Bước ngoặt cuộc đời đến với ông vào năm 2018. Trong một buổi diễn đêm giao thừa, ông Zelensky thông báo sẽ biến nhân vật tổng thống của mình thành đời thực và công bố kế hoạch tranh cử tổng thống Ukraine.

Và thật bất ngờ, năm 2019, một cái tên mới tinh trên chính trường Zelensky đã giành được hơn 73% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm đó.

Cựu diễn viên hài này bị các nhà phê bình coi là con rối của nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, người được cho là đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống gây chấn động của ông.

Tổng thống "dễ tổn thương nhất"

Sau chiến thắng chấn động, ông hứa hẹn sẽ cân bằng giữa việc bảo vệ Ukraine khỏi hành động tấn công quân sự của Nga, đấu tranh chống tham nhũng và đưa nền kinh tế đi lên.

Nhưng trong suốt quá trình cầm quyền, ông Zelensky chưa tạo được nhiều thành tựu. Năm 2020, đại dịch Covid-19 cùng các điều kiện kinh tế khó khăn đã khiến Ukraine rơi vào suy thoái.

Ông Zelensky được coi là người để lại dấu ấn tốt nhất trong nhiệm vụ của mình và ngay sau khi trở thành tổng thống là đã sử dụng đòn bẩy ngoại giao để khiến Moscow trao đổi một số nhóm tù nhân chiến tranh Ukraine.

Ông Zelensky, “tổng thống châu Âu dễ tổn thương nhất”: Từ vai diễn tới lãnh đạo thời chiến - Ảnh 2.

Ông Zelensky vui mừng với chiến thắng chấn động năm 2019

Nhưng thiện chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không kéo dài, vì ông Zelensky đã không thay đổi chính sách đối ngoại thân phương Tây để ủng hộ các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow. Nga còn nổi giận khi trong suốt quãng thời gian nắm quyền, ông Zelensky thậm chí đã nhiều lần thể hiện mong muốn gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), những vấn đề mà Moscow xem là "lằn ranh đỏ".

Năm ngoái, Nga bắt đầu điều quân đội của mình đến gần biên giới Ukraine để tổ chức các cuộc tập trận quân sự.

Bất chấp cảnh báo của Mỹ về kế hoạch Nga tiến vào Ukraine, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine tránh hoảng sợ. Tuy nhiên, ông đã đi vòng quanh các thủ đô của châu Âu, cố gắng tìm kiếm đảm bảo hỗ trợ ngoại giao, quân sự và tài chính cho Ukraine để ngăn chặn Moscow hành động.

Và rồi, vào ngày 24 /2, ông Zelensky trở thành tổng thống "dễ bị tổn thương nhất" của châu Âu, khi ông Putin chính thức tuyên bố triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân gốc Nga ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass.

Cảm thấy bị bỏ rơi

Ông Zelensky tự nhận mình là "mục tiêu số một" của Nga, nhưng ông và gia đình vẫn ở lại Ukraine, từ chối lời đề nghị di tản của Mỹ.

Ông Zelensky, “tổng thống châu Âu dễ tổn thương nhất”: Từ vai diễn tới lãnh đạo thời chiến - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky cùng thăm binh sĩ Ukraine hôm 16/2

Người đàn ông 44 tuổi này cũng chỉ trích các đồng minh vì đã bỏ rơi Ukraine trong khó khăn.

"Chúng tôi bị bỏ lại một mình để bảo vệ nhà nước của mình", vị tổng thống 44 tuổi nói trong một bài phát biểu trước truyền hình quốc gia sau nửa đêm. "Ai đã sẵn sàng chiến đấu bên cạnh chúng ta? Tôi không thấy ai cả. Ai đã sẵn sàng để Ukraine đảm bảo tư cách thành viên NATO? Mọi người đều sợ hãi".

Người dùng mạng xã hội đã nhận ra tính "dễ bị tổn thương" của Tổng thống Ukraine, bằng cách gọi ông là "một người đàn ông cô đơn nhưng đáng kính"./.

https://soha.vn/ong-zelensky-tong-thong-chau-au-de-ton-thuong-nhat-tu-vai-dien-toi-lanh-dao-thoi-chien-2022022623041918.htm

Theo Nam Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên