MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OPEC lạc quan về triển vọng tái cân bằng thị trường dầu mỏ 2017

16-12-2016 - 19:24 PM | Thị trường

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lạc quan về triển vọng tái cân bằng thị trường dầu mỏ năm 2017.

Thị trường dầu mỏ thế giới sẽ sớm ổn định và về trạng thái cân bằng trong nửa cuối năm 2017. Đây là nhận định lạc quan vừa được Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra trong báo cáo về thị trường dầu mỏ hàng tháng của mình.

Theo báo cáo, việc các nước trong và ngoài OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng tới 1,8 triệu thùng dầu/ngày, kết hợp với dự báo nhu cầu dầu của thế giới trong năm tới bắt đầu tăng, đã khiến cho cung cầu gặp nhau.

Tuy nhiên, OPEC cũng cảnh báo, giá dầu vẫn có nguy cơ quay về mức giá thấp, nếu hành động chung tay siết chặt van dầu này bị phá bỏ. Sáng nay (16/12) trên thị trường châu Á, giá dầu WTI tiếp tục được giao dịch trên 51 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc là hơn 54 USD/thùng.

Theo Anh Quang

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên