MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bày đủ trò để trốn đóng BHXH

20-06-2013 - 11:03 AM |

Chiếm đoạt BHXH, BHYT của NLĐ đến khi bị cơ quan BHXH khởi kiện, có bản án rồi kháng cáo, khi phúc thẩm thì tìm cách trì hoãn… Nhiều DN ở TPHCM bày ra đủ ‘trò” để trốn đóng BHXH khiến NLĐ bị thiệt thòi.

Hẹn, khất, hoãn…

Mới đây, Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của NLĐ về việc Cty CP TM-DV hàng hải Phú Mỹ (gọi tắt Cty Phú Mỹ, ĐC: P.Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM)  không đóng BHXH cho 205 lao động, khiến nhiều người khi bị ốm đau, nghỉ việc, thậm chí tử tuất không được giải quyết.

Ông Lê Liêm -  Giám đốc BHXH Q.7 - cho biết, từ tháng 3.2011 Cty Phú Mỹ đã không đóng BHXH cho NLĐ. Mặc dù, BHXH Q.7 liên tục làm công văn nhắc nhở, lập biên bản về hành vi vi phạm nhưng Cty Phú Mỹ vẫn “trơ” ra.  BHXH Q.7 đã báo cáo BHXH TP và phối hợp tiến hành kiểm tra, sau đó đề nghị Sở LĐTBXH TP tiến hành thanh tra, nhưng rồi mọi chuyện “đâu lại vào đấy”.

Bà Trần Thị Út Thơm - phụ trách công tác khởi kiện của BHXH Q.7 - cho biết, BHXH Q.7 kiện Cty ra tòa vào ngày 24.9.2012. Ngày 30.11.2012 TAND Q.7 xét xử, tuyên buộc Cty Phú Mỹ phải nộp vào Quỹ BHXH số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Ngày 13.12.2012 Cty Phú Mỹ kháng cáo “Yêu cầu được trả nợ trong 2 năm và cơ quan BHXH không được tính lãi chậm đóng”? Đã thế, mới đây khi tòa phúc thẩm tống đạt quyết định thì Cty tìm cách né tránh. Đến khi tòa TP quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Cty... xin hoãn.

Ông Lê Liêm cho biết, sự việc của Cty Phú Mỹ ảnh hưởng đến hàng trăm LĐ đang làm việc và cả những người nghỉ hưu như ông Huỳnh Văn Lanh, chế độ tử tuất nghỉ việc từ năm 2011, ông Huỳnh Văn Long, bà Huỳnh Thị Đông mất sức LĐ đã nghỉ việc nhưng mọi chế độ vẫn bị “treo”. Ông Trần Văn Đức - GĐ Cty - còn đề nghị được đóng riêng số tiền BHXH theo quy định của NLĐ hằng tháng, còn phần của Cty thì... khất!

Kiện ra tòa cũng… chưa chắc

Theo thống kê của BHXH TPHCM, 5 tháng đầu năm 2013, cơ quan này đã khởi kiện 293 DN vi phạm với số nợ hơn 73,6 tỉ đồng ra tòa. Hiện có 215 vụ đang trong quá trình tố tụng tại tòa các cấp, 19 vụ đã hòa giải thành và cơ quan BHXH đang xác minh điều kiện THA, 7 vụ khác vẫn đang được THA. Cơ quan BHXH TP đã thu hồi về quỹ số tiền hơn 21,9 tỉ đồng từ các DN vi phạm (đạt 29,8% so với số nợ).

Theo ông Sang, cốt lõi của khởi kiện DN nợ BHXH chính là để răn đe, nhiều DN vì sợ  ra tòa nên đã tìm biện pháp khắc phục. Ví dụ trong tổng số 293 DN bị kiện, khi BHXH mới nộp đơn kiện đã có 8 DN khắc phục ngay, vì thế BHXH đã rút đơn kiện.

Ông Cao Văn Sang - Giám đốc BHXH TP - cho biết, nhiều DN đã bỏ trốn, giải thể khiến việc khởi kiện lâm vào bế tắc, chỉ tính riêng trong nhóm đang bị khởi kiện thì đã có 4 DN... trốn mất. Hoặc DN tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Ví dụ, dù đã kiện đi kiện lại nhiều lần nhưng Cty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (Cty SPT), sở hữu mạng di động Sfone (nợ hơn 12 tỉ BHXH), qua 2 lần xử sơ thẩm, phúc thẩm nhưng đến nay, vụ việc vẫn “chưa đâu vào đâu”, quyền lợi của hàng trăm NLĐ chưa được giải quyết. 

Nhiều DN khác, khi  BHXH đến đối chiếu, xác nhận số liệu nợ làm cơ sở cho việc khởi kiện đã tìm cách né tránh. “Dù vậy khởi kiện DN vi phạm sẽ được BHXH TP tăng cường trong thời gian tới, bằng mọi cách phải đòi lại quyền lợi cho NLĐ” - ông Sang khẳng định.

Theo Lê Tuyết

thuyntt

Lao động

Trở lên trên