MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày uống 3 cốc bia hơi là lạm dụng đồ uống có cồn, luật đã quyết!

28-03-2014 - 10:30 AM |

Theo tính toán, mức tiêu thụ rượu bia quy rượu nguyên chất bình quân (với người từ 15 tuổi trở lên) tại nước ta năm 2025 có thể tăng 7 lít/người mỗi năm, tăng hơn 5 lần so với năm 2001

Những năm gần đây, trong nhiều ngành sản xuất gặp nhiều khó khăn thì ngành rượu, bia, nước giải khát vẫn tăng trưởng tốt. Theo phó viện trưởng Viện chiến lược và chính sách y tế Vũ Thị Minh Hạnh, tháng 4/2013 sản xuất bia tại Việt Nam đạt khoảng 233,4 triệu lít, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo tính toán, mức tiêu thụ rượu bia quy rượu nguyên chất bình quân (với người từ 15 tuổi trở lên) tại nước ta năm 2025 có thể tăng 7 lít/người mỗi năm, tăng hơn 5 lần so với năm 2001 ( 1,35 lít/người/năm). 

Trước thực trạng này, ngày 12/2/2014 ban hành Quyết định về Chính sách quốc phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Quan điểm của Chính phủ cho biết: “Lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác gây tác hại đến sức khỏe của người sử dụng, đến gia đình, cộng đồng và kinh tế-xã hội; Nhà nước không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.”.

Vậy uống đến mức nào được xem là lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác?

Theo Điều 2 trong Quy định này, mức xem là “quá chén” được chia thành 3 trường hợp:

* Người từ 60 tuổi trở lên: Uống hơn 14 đơn vị rượu/tuần, hơn 2 đơn vị rượu/ngày, hơn ½ đơn vị rượu/giờ.

* Người dưới 60 tuổi: Uống trên 21 đơn vị rượu/tuần, hơn 3 đơn vị rượu/ngày, hơn 1 đơn vị rượu/giờ.

* Trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ không được sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Trong đó, đơn vị rượu là mức quy đổi tương đương 10 grams etanol nguyên chất chứa trong dung dịch uống (khoảng 2/3 chai bia 500ml hoặc 1 lon bia 330 ml 5%, 1 cốc bia hơi 330 ml, 1 ly nhỏ 100 ml rượu vang 13,5%, 1 chén 30 ml rượu mạnh 40%-43%). 

Như vậy luật đã bảo: 1 ngày nếu uống quá 3 cốc bia hơi là lạm dụng đồ uống có cồn.

Ngoài ra, một trong những biện pháp được đưa ra trong quyết định này là nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp về lượng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tối đa được bán cho một khách hàng sử dụng tại chỗ; không bán rượu, bia và đồ uống có cồn khách cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai; không bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên vỉa hè, bán bằng máy bán hàng tự động;…


Thảo Nguyên

thuyntt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên