MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phe vé khóc ròng vì giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc giảm hết cỡ vẫn không có người mua

01-02-2022 - 17:37 PM | Thị trường

Phe vé khóc ròng vì giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc giảm hết cỡ vẫn không có người mua

Chỉ còn vài tiếng nữa, trận đấu được nhiều sự mong chờ của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra. Trong khi đó, tình trạng mua bán vé bên ngoài diễn ra khá ảm đạm, mới có 2.000 vé trên tổng số 20.000 vé được bán ra, giá vé thậm chí giảm kịch sàn, chỉ còn 1 triệu/1 cặp.

Hôm nay, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc diễn ra (1/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán) là một sự kiện đặc biệt, rất được CĐV Việt Nam chờ đợi nhân dịp đầu năm mới. Do đó, việc UBND TP.Hà Nội chấp thuận "mở cửa" 50% sức chứa sân Mỹ Đình (20.000 khán giả) được xem là tín hiệu tích cực với tất cả các phía. Tuy nhiên, không có "cơn sốt vé" nào diễn ra, thậm chí đến sát giờ đá, dù phe vé giảm giá kịch sàn vẫn không có người mua.

Theo tìm hiểu của phóng viên trên các trang mạng xã hội, đến trưa nay (ngày 1/2), tức là chỉ còn vài tiếng nữa trận đấu giữa ĐT Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra thì trên mạng xã hội, các bài đăng rao bán vé xuất hiện tràn ngập với nhiều mức giá đa dạng. Thậm chí, một số hội nhóm như "Chợ vé bóng đá Việt Nam" hay "Mua bán vé bóng đá Việt Nam"... cũng được lập ra để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi vé của người hâm mộ.

Theo đó, 3 vé khán đài A, B được NHM mua lại với giá 1.000.000 đồng, tức giá vé giảm 1/3 giá tiền so với giá trị lúc bán ra. Nhiều người pass lại vé cũng chỉ bằng đúng giá gốc chứ không hơn.

Phe vé khóc ròng vì giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc giảm hết cỡ vẫn không có người mua - Ảnh 1.

Ban tổ chức trận đấu được phát hành 20.000 vé cho người hâm mộ đến sân cổ vũ trận đấu. Trong số này, VFF giữ lại khoảng 6.000 vé để phân phối cho đội khách, trả quyền lợi cho nhà tài trợ đội tuyển, đối tác của VFF.

Ngày 18/1, khoảng 14.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc được bán online trên ứng dụng VinID. Vé vào sân có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng.

Vé xem trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu được mở bán tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) (tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) từ 9h đến 16h ngày 31/1 và từ 9h đến 12h ngày diễn ra trận đấu (1/2), tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Trước đó, VFF mở bán vé trực tuyến từ ngày 18/1 đến hết ngày 20/1 và đã có một lần gia hạn thời gian mua (từ 23/1 tới 19h ngày 1/2). Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, vé trên hệ thống mua trực tuyến đã ngừng bán. Liên đoàn ra thông báo ngừng bán trực tuyến để chuyển sang bán trực tiếp vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc từ ngày 31/1.

Dù vậy, cùng mệnh giá với trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Ả Rập Xê-út diễn ra vào tháng 11/2021, vé trận Việt Nam - Trung Quốc không có hiện tượng 'sốt' trong sáng 18/1. So với trận Việt Nam - Nhật Bản trước đó, vé các mệnh giá cao được bán hết sạch chỉ sau vài phút. Tính đến thời điểm hôm qua, mới chỉ có khoảng 2.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc được bán ra trên tổng số 20.000 vé được phát hành.

Nguyên nhân khiến vé trận Việt Nam - Trung Quốc không sốt như hai trận trước đó bởi trận đấu này lượng vé VFF bán ra nhiều hơn. Thứ hai, do mệnh giá vé tương đối cao. Tiếp đến là tâm lý của người hâm mộ khi lo lắng trước dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, cộng với ngày lễ tết khiến cho người dân có tâm lý muốn dành thời gian quây quần bên gia đình để thưởng thức trận cầu.

https://cafef.vn/phe-ve-khoc-rong-vi-gia-ve-xem-tran-viet-nam-trung-quoc-giam-het-co-van-khong-co-nguoi-mua-20220201132218776.chn

Khánh Huyền

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên