MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở hữu tài sản 12 triệu USD, phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ 2 đặt chân lên mặt trăng, vừa kết hôn ở tuổi 93

22-01-2023 - 19:36 PM | Tài chính quốc tế

Sở hữu tài sản 12 triệu USD, phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ 2 đặt chân lên mặt trăng, vừa kết hôn ở tuổi 93

Đám cưới đã được chính ông công bố trên mạng xã hội.

Edwin “Buzz” Aldrin, người thứ 2 đặt chân lên mặt trăng sau Neil Armstrong, đã kết hôn với người phụ nữ mà ông mô tả là “tình yêu lâu năm” vào đúng sinh nhật thứ 93 của mình. Hình ảnh về đám cưới đã được ông công bố trên Twitter.

“Vào sinh nhật lần thứ 93 và cũng là ngày tôi được Living Legends of Aviation vinh danh, tôi vui mừng thông báo rằng tình yêu lâu năm của tôi, Tiến sĩ Anca Faur và tôi đã chính thức kết hôn trong một buổi lễ nhỏ, riêng tư tại Los Angeles”, ông Aldrin cho biết.

Ngay sau đó, ông cũng cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ông trong một tweet khác.

Tháng 7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đưa 3 phi hành gia gồm chỉ huy Armstrong, phi công mô đun mặt trăng Buzz Aldrin và phi công mô-đun chỉ huy Michael Collins tới vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Sau hành trình 4 ngày, họ đã hạ cánh thành công xuống mặt trăng.

Trong hình trình được mô tả là lịch sử, phi hành gia Armstrong đã dành khoảng 2h32 phút khám phá vệ tinh của trái đất. Ông Aldrin thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 15 phút. Hai người họ đã cắm cờ Mỹ, xúc đá trên mặt trăng và thực hiện các thí nghiệm khoa học trước khi trở lại tàu. Họ đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Richard Nixon, người có mặt tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng để theo dõi sứ mệnh lịch sử.

Ở tuổi 93, giá trị tài sản ròng của phi hành gia Buzz Aldrin vào khoảng 12 triệu USD, tới từ nhiều nguồn khác nhau.

Tham khảo: CNN

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên