MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phía sau con số cứ 100.000 hộ dân cư thì có 5 hộ không có nhà ở

Phía sau con số cứ 100.000 hộ dân cư thì có 5 hộ không có nhà ở

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong tổng số 26 triệu hộ dân, có khoảng 1.244 hộ không có nhà ở. Như vậy, trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 5 hộ không có nhà ở.

Thực trạng tiếp cận nhà ở của Việt Nam so với các nền kinh tế trong khu vực

Tình trạng hộ không có nhà ở tại Việt Nam đang dần được cải thiện trong 10 năm, từ mức 0,98 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay còn 0,5 hộ/10.000 hộ. Tại Việt Nam, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt đến 99,5%, nhà bán kiên cố và kiên cố (chiếm 99,3%) và diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 19,4 m2/người.

Trên thực tế, bài toán về nhà ở cho lao động có thu nhập trung bình không chỉ là vấn đề ở Việt Nam, mà còn tồn tại nhiều quốc gia. Như ở Indonesia, năm 2020, có tới 3 triệu người vô gia cư và có tới 25 triệu người sống trong các khu ổ chuột, nhà tạm bợ.

Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở Indonesia, ông Basuki Hadimuljono cho biết, Bộ đặt mục tiêu hỗ trợ, trợ cấp 21,69 nghìn tỷ rupiah (tương đương 1,55 tỷ USD) từ ngân sách nhà nước để xây dựng gần 400.000 nhà ở mới. Nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đặc biệt cho người thu nhập thấp.

Tại Singapore, hiện Cơ quan phát triển nhà ở (HDB) đang cung cấp khoảng 1 triệu căn hộ, phần lớn tập trung tại khoảng hơn 20 thị trấn mới nằm rải rác. Trung bình mỗi căn có giá khoảng  217.000 USD. Theo số liệu của SingStat, thu nhập bình quân một hộ gia đình tại Singapore rơi vào khoảng 9.250 USD vào năm 2021. Như vậy, người Singapore chỉ cần mất khoảng 2-3 năm để sở hữu 1 căn hộ.

Số tiền mà người dân sử dụng để mua các căn hộ của HDB được cung cấp một phần bởi quỹ Phòng xa trung ương (CPF), chương trình tiết kiệm quốc gia mang tính chất bắt buộc. Theo đó, mỗi người dân Singapore trong độ tuổi lao động phải dành ra 20% tiền lương hàng tháng (chủ sử dụng lao động đóng thêm 17%) để tiết kiệm.

Họ có quyền rút ra 1 phần trong số tiền tiết kiệm này để làm tiền đặt cọc cho căn hộ HDB. Nhiều người cũng được cấp các khoản vay thế chấp giá rẻ và sử dụng tiền tiết kiệm CPF để trả lãi hàng tháng. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu nhà ở tại Singapore hiện lên tới 91% và trở thành một trong những nước có tỷ lệ này cao nhất thế giới.

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Đất, Giao thông và Hạ tầng Noh Hyeong-ouk cũng cho biết, Chính phủ nước này sẽ thực hiện kế hoạch xây hơn 2 triệu nhà ở xã hội trên khắp cả nước vào năm 2030, bao gồm hơn 1 triệu căn tại thủ đô Seoul.

Theo thống kê của Kookmin Bank, giá căn hộ trung bình tại Seoul tăng tới 90% tính từ thời điểm Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức hồi tháng 5/2017 đến năm 2021. Giá căn hộ trung bình ở thủ đô Hàn Quốc đạt đỉnh 1,1 tỷ won (953.000 USD). Mức giá này tương đương 17 năm thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Seoul, cao gấp đôi tỷ lệ năm 2012.

Tính trên toàn Hàn Quốc, giá căn hộ trung bình tăng 60% trong năm 5 năm, từ 2016 - 2021.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), tỷ lệ sở hữu nhà ở năm 2020 rơi vào khoảng 50%. Theo dữ liệu từ Phòng Đánh giá và Thẩm định, vào tháng 6/2021, một căn hộ 46 m2 có giá khoảng 1,12 triệu USD tại khu Đảo Hong Kong, 1,07 triệu USD tại khu Kowloon và gần 900.000 USD tại khu Tân Giới.

Theo Nghiên cứu Khả năng Chi trả Nhà ở Quốc tế thường niên của Demographia năm 2021, một gia đình ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ mất đến gần 21 năm mới có thể mua được 1 căn nhà nếu chi tiêu tiết kiệm.

Thu nhập bình quân không theo kịp tốc độ tăng giá của bất động sản

Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam có khoảng 26 triệu hộ gia đình, trong đó có khoảng 1.244 hộ không có nhà ở. Như vậy, trung bình cứ 100.000 hộ dân cư thì có khoảng 5 hộ không có nhà ở.

Một trong những lý do dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở có thể do tốc độ tăng giá bất động sản bình quân hiện đang cao hơn nhiều so với mức tăng lương trung bình. Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, giá bất động sản liên tục tăng, với mức tăng bình quân hàng năm là trên 10%/năm.

Phía sau con số cứ 100.000 hộ dân cư thì có 5 hộ không có nhà ở - Ảnh 1.

Tỷ lệ hộ có nhà theo hình thức sở hữu tại một số tỉnh thành năm 2019. Đơn vị: % (Nguồn: GSO)

Số liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, tốc độ tăng giá bất động sản bình quân năm 2018 - 2019 là 12 - 20%. Tính riêng quý 3/2019, chung cư TP.HCM tăng thêm 11,8%, cao hơn nhiều mức tăng lương trung bình năm 2019 là 3% (số liệu của Navigos).

Trong khi đó, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2016, tiền lương bình quân là 5,71 triệu đồng/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015. Đến năm 2019, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương là 6,7 triệu đồng, tăng tăng 17% so với năm 2016. Tuy nhiên đến năm 2021, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương là 6,6 triệu đồng/tháng, giảm 45.000 đồng so với năm 2020.

Phía sau con số cứ 100.000 hộ dân cư thì có 5 hộ không có nhà ở - Ảnh 2.

Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương từ 2015 - 2021. Đơn vị: triệu đồng (Nguồn: GSO)

Ví dụ, gia đình trẻ có hai người, thu nhập ở mức bình quân hiện tại, tổng 13,2 triệu/tháng, nếu muốn mua căn hộ 70 m2 tại Hà Nội, giả sử căn rẻ nhất hiện nay là 20 triệu/m2, thì cần ít nhất 1,5 tỷ đồng. Như vậy là mức giá này tương đương khoảng 9 năm thu nhập trung bình của một hộ gia đình kể trên.

Tuy nhiên, phép toán này chưa tính đến việc giá nhà tăng qua các năm, hay mức thu nhập tăng. Song, với xu hướng giá nhà tăng nhanh gấp nhiều lần so với mức tăng thu nhập, thì để lao động có mức lương trung bình sở hữu một căn nhà sẽ có thể kéo dài hơn nữa.

https://cafef.vn/phia-sau-con-so-cu-100000-ho-dan-cu-thi-co-5-ho-khong-co-nha-o-20220524101152888.chn

Anh Ngọc

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên