MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên tòa chiều 8/1: Phạm Công Danh, Trầm Bê bị mệt được ra ngoài sau 1 tiếng hầu tòa, ông Trần Qúy Thanh ủy quyền cho người khác đến tòa

08-01-2018 - 14:04 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Trần Qúy Thanh ủy quyền cho người khác dự tòa. Bà Trần Ngọc Bích dự tòa. Ông Trần Bắc Hà cũng nằm trong danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chiều nay, phiên tòa xử Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng 40 bị cáo khác tiếp tục diễn ra.

Buổi sáng, tòa đã khai mạc và tiến hành hỏi nhân thân của 46 bị cáo, điểm qua tên của những bên liên quan. Diễn biến buổi sáng cho thấy hầu hết các bị cáo đều khá bình tĩnh khai báo trước tòa về nhân thân, ai cũng xác nhận đã nhận được cáo trạng từ khoảng hơn 10 ngày trước. Bị cáo Danh sức khỏe yếu, phải đưa ra ngoài nghỉ ngơi 1 lần trong buổi sáng. Trầm Bê gầy, yếu hơn trước đây và nhiều thông tin cho biết Trầm Bê bị bệnh tiểu đường.

Xem chi tiết phiên tòa sáng: [Live] Phạm Công Danh sức khỏe yếu được đưa ra ngoài nghỉ ngơi, Trầm Bê, Phan Huy Khang bình tĩnh khai trước tòa

Buổi chiều, tòa bắt đầu. Các bị cáo lần lượt được dẫn vào phòng xét xử.

Tòa bắt đầu điểm danh bị cáo. Ngoài ra, tòa đọc tên các cá nhân liên quan như Tài chính Dầu khí, Địa ốc Bình Tân, công ty Thọ Nam Giang, Đức Long Gia Lai, công ty Suối Cát, CTCP đầu tư Trung Nam...

Về người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tòa mời bà Vũ Bạch Yến, ông Phạm Trung Dũng, Lưu Trung Kiên, Phạm Trung Dũng, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Lê Xuân Trinh, ông Nguyễn Tố Hữu, ông Nguyễn Hoàng Việt, bà Phạm Thị Hồng Hoa, ông Nguyễn Huy Kha, bà Nguyễn Thị Minh Sâm, ông Đào Duy Tịnh, bà Bùi Thị Tuyết, ông Trần Minh Chúc, ông Phan Đình Tuệ, ông Đào Nguyên Vũ, ông Bùi Văn Thành, ông Cáp Văn Hoàng, ông Đỗ Văn Nghiêm, ông Nguyễn Hồng Cường, ông Phạm Hùng, ông Tống Nguyễn Phan Trí, bà Trần Thị Hải Triều, ông Lê Dũng..

(Trong lúc tòa đang gọi tên những người có liên quan thì bị cáo Danh lại bị mệt, được phép ra ngoài. Lúc này, tòa mới vào phiên buổi chiều được 1 tiếng).

Tòa tiếp tục gọi tên những người có quyền nghĩa vụ liên quan. Bà Trần Qúy Thiên Kim, ông Phạm Ngọc Tuấn Anh, ông Nguyễn Đăng Hưng, bà Phạm Thị Tiến, ông Trần Qúy Thanh (ông Tuấn được ông Thanh ủy quyền đến tòa), Cao Thị Mai Nhạ, bà Hứa Thị Phấn (vắng mặt).

(Trong lúc tòa đang gọi tên người có liên quan thì ông Trầm Bê bị mệt và được đưa ra ngoài chăm sóc).

Tòa tiếp tục. Ông Đỗ Minh Phú, ông Lê Quang Tiến, ông Đỗ Anh Tú, ông Nguyễn Hưng, ông Phạm Đông Anh, ông Khúc Văn Họa, ông Lê Hồng Nam, ông Nguyễn Hồng Quân, Ông Tăng Hồng Tuấn Dũ, ông Dương Bích Thạch, ông nguyễn Hoàng Tân, ông Nguyễn Minh Quân, ông Trần Văn Kiên, ông Lê Văn Hùng, bà Phan Thị Lệ Huyền, bà Nguyễn Như Mai, bà Trần Ngọc Bích, Trần Lục Lang, ông Đoàn Ánh Sáng, ông Phan Đức Tú, ông Trần Bắc Hà, ông Trần Hoài Lâm, ông Nguyễn Cao Minh, ông Nguyễn Hà An, bà Lê Thu Huyền, ông Nguyễn Quang Huy, ông Hoàng Quốc Tuấn, ông Lê Ngọc Minh, ông Đặng Anh Tuấn, bà Nguyễn Thu Thùy, ông Võ Hải Nam, ông Phan Văn Nguyện.

(Trong lúc tòa đang gọi tên thì bị cáo Nguyễn Việt Hà được phép ra ngoài chăm sóc y tế)

Tòa tiếp tục mời bà bà Nguyễn Thị Mai Hoa, bà Luân thị Hồng, bà Dương Thị Phong Lan, ông Nguyễn Bình Hậu, bà Hoàng Hồng Hạnh, ông Nguyễn Thanh Huy, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, bà Hoàng Thị Minh Hương, ông Phan Tuấn Anh, ông Phan Duy Thanh, ông Nguyễn Thanh Tú, ông Tạ Hoài Nam, bà Trần Thị Bích Nga, bà Nguyễn Thị Liễu, bà Phạm Thanh Huyền, ông Đồng ANh Đức, ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Phạm Hoàng Yến, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, bà Trương Thùy Dương, ông Nguyễn Ngọc Đình Đức, ông Trần Minh Thủy, ông Đinh Quang Khiêm, ông Nguyễn Tố Hữu, ông Đinh Văn Lang, bà Đỗ Thị Mỹ Hiền, ông Lê Hoàng Hải, ông Nguyễn Thanh Bình, Ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Bùi Đăng Vĩnh, bà Nguyễn Ngọc Thi, bà Nguyễn Thị Hồng Ân, ông Lê Vũ Hùng, ông Nguyễn Phúc Thế, Võ Thị Hải Thanh, bà Nguyễn Thị Em, bà Nguyễn Thị Nhàn, bà Nguyễn Thị Phương Anh, ông Lê Xuân Thắng, ông Đặng Bảo Khoa, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Đoàn Việt Thành, ông Nguyễn Hoài Phong, ông Nguyễn Bá Hùng, bà Lê Thu Hà, ông Ngô Thanh Bình, ông Đậu Thanh Sơn, bà Huỳnh Lê Bảo Trâm, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ông Lê Trung Hòa, bà Bình Như Kim Ngân, và Bình Thị Thanh Thúy, bà Hồ Thị Phương, bà Hà Thị Ngọc Thu, và Vũ Ngọc Liên, bà Đông Anh, ông Phan Ngọc Long, ông Nguyễn Văn Tiến Huy, bà Nguyễn Thị Thúy, bà Trần Thị Phiên, ông Đinh Hoàng Ngân, bà Huỳnh Lê Bảo Trân, ông Nguyễn Ngọc Duy Anh, ông Phạm Công Trung, bà Quách Kim Chi, bà Lê Nguyễn Thanh Huyền, bà Phạm Thị Hồng Hiên, bà Phạm Thị Kim Loan, bà Hồ Thị Hà Thu, ông Nguyễn Tấn Ngọc, ông Vũ Anh Tuấn, ông Trần Văn Vổng, bà Nguyễn Lan Hương, ông Đỗ Việt Trung, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, ông Cao Chính Thanh, ông Vũ Hồng Hải, ông Lưu Anh Dũng, ông Lê Hoàng Lâm, bà Trần Thị Minh Hoa, bà Phạm Thị Xuân Quyền, bà Phạm Thị Hiền, ông Phan Đình Ảnh, bà Đặng Thị Huệ, bà Phạm Thị Mai Hằng, bà Đỗ Ngọc Quỳnh, ông Trần Duy Vũ.

Tòa tạm nghỉ 15'.

P.V

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên