MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Phim hay] Argo - Tượng vàng Oscar cho phim hay nhất

25-02-2013 - 12:00 PM |

(CafeBiz) Bộ phim Argo đoạt giải phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar và Quả cầu vàng 2013.

Dựa trên sự kiện có thật khi một nhân viên CIA đứng đầu vụ giải thoát sáu nhà ngoại giao Mỹ khỏi Iran vào năm 1979, Argo không chỉ được vinh danh là Phim chính kịch hay nhất mà đạo diễn của phim - nam tài tử Ben Affleck cũng nhận một Quả cầu vàng cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ben phát biểu trên bục nhận giải: "Thật sự tôi cũng không quá quan tâm đến tên giải thưởng. Tôi chỉ biết đây là sự kiện rất tuyệt vời. Trước đây tôi là kẻ vô danh tiểu tốt, bây giờ tôi cũng có một chút danh tiếng. Hi vọng điều đó không gây rắc rối cho tôi và tôi có thể tiếp tục công việc của mình”.

Thông tin:

Tên phim: Argo

Đạo diễn: Ben Affleck

Kịch bản: Chris Terrio

Diễn viên: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Nhà sản xuất: Ben Affleck, George Clooney, Grant Heslov

Bạn có thể xem online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Giới thiệu:

Ben đã “trưởng thành” hơn trong Argo

Argo kể về Tony Mendez – một đặc vụ CIA – nhận nhiệm vụ cứu những nhà ngoại giao đang bị giam tại Iran làm con tin. Kế hoạch của họ là thiết lập một hãng phim giả để biến những con tin thành người của đoàn làm phim rồi đưa trở về Mỹ. Quá trình vượt biên diễn ra rùng rợn và căng thẳng, những màn đấu trí, đọ súng đẩy tính mạng của những nhân viên CIA và cả con tin rơi vào tình trạng nguy hiểm, nghẹt thở khiến trái tim khán giả phải đập nhanh liên hồi.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra năm 1979 đã được xếp vào loại X-file, đến năm 2007 câu chuyện về cuộc chiến hỗn loạn đẫm máu xảy ra ở Iran và nỗ lực giải cứu con tin của những đặc vụ CIA mới được giải mật, đưa ra ánh sáng, tạo nên một cơn sốt dư luận. Nhiều đạo diễn phim truyền hình cũng đã khai thác đề tài này, đem đến cho cư dân Mỹ một cái nhìn toàn diện nhưng đen tối về đất nước Hồi giáo có nền văn minh Lưỡng Hà lâu đời ở Trung Đông.



Phim có nhiều cảnh bạo lực và giết chóc, thậm chí được xếp vào thể loại phim kinh dị, nhưng hiệu ứng hình ảnh và bố cục kịch bản chặt chẽ sẽ khiến khán giả hài lòng và có sự mong đợi những hành động, cao trào tiếp theo.

Ben đã chứng tỏ “tay nghề” và lối dẫn dắt người xem của mình qua những màn biểu tình, đập phá dẫn đến bạo động được giải quyết bằng hơi cay và súng đạn, những vụ bắt bớ xảy ra ở khắp nơi rồi thủ tiêu ngay trên đường hoặc trong âm thầm, những áp lực nặng nề đè lên vai các đặc vụ CIA và cả gia đình họ, nỗi sợ hãi tột cùng của con tin...

Người xem sẽ nhận ra niềm đam mê của Ben Affleck với điện ảnh trong bộ phim này, từ những chi tiết nhỏ nhất cũng được Ben quan tâm kĩ lưỡng nhưng không hề đánh bóng nó mà giống như một người đã từng tham gia cuộc giải cứu hồi tưởng lại ký ức đau thương nhưng hào hùng đó của mình. Hành động của nhân vật nhanh và dứt khoát giống như chiếc đồng hồ đang nhích từng giây, tạo hiệu ứng đặc biệt về sự gấp gáp, khẩn cấp của chiến dịch.


Anh chàng điển trai Ben Affleck từng tham gia rất nhiều phim có kinh phí lớn như Trận chiến cuối cùng,Trân Châu Cảng, Đổi ngôi, Đỉnh điểm sợ hãi,Thách quỷ... nhưng cho đến giờ dù được các fan hết lòng ca ngợi và chiến thắng khá nhiều giải thưởng trong các bình chọn trong ngoài nước, nhưng Ben Affleck bước lên thảm đỏ Oscar không phải nhờ vai diễn mà là hạng mục kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim Chàng Will tốt bụng (Good Will Hunting)

Năm 2012 có vẻ là năm của Ben khi tên tuổi của anh đang được quảng cáo rầm rộ và đặc biệt chỉ mới công chiếu từ hồi đầu tháng 9 đến giờ mà bộ phim đã đoạt 19 giải thưởng lớn nhỏ, tên Ben Affleck được xướng lên không dưới 15 lần. Với Argo, Ben kiêm luôn ba chức danh: Đạo diễn, nam diễn viên chính, nhà sản xuất.

Bạn có thể xem online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Kết quả giải thưởng chính ở Quả cầu vàng lần thứ 70:

Phim chính kịch xuất sắc nhất: Argo

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất: Les Misérables

Nam diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất: Hugh Jackman (Les Misérables)

Nữ diễn viên phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất: Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Anne Hathaway (Les Misearables)

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Brave

Phim nước ngoài hay nhất: Amour

Đạo diễn xuất sắc nhất: Ben Affleck (Argo)

Kịch bản xuất sắc nhất: Quentin Tarantino (Django Unchained)

Nhạc phim hay nhất: Mychael Danna (Life of Pi)

Ca khúc trong phim hay nhất: Skyfall (Skyfall)

Khánh Sơn

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên