MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chẳng thần y, lương y gì cả

22-03-2021 - 11:27 AM | Xã hội

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chẳng thần y, lương y gì cả

Huyện Bình Sơn báo cáo không sử dụng tiền ngân sách nhưng cơ quan công an phát hiện đã chi 200 triệu đồng cho việc mời ông Võ Hoàng Yên.

Liên quan đến vụ việc UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng số tiền ngân sách 200 triệu đồng để mời, tổ chức cho ông Võ Hoàng Yên hay được gọi là "thần y Võ Hoàng Yên" về khám chữa bệnh cho người dân vào tháng 7/2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra và xác nhận các bệnh nhân được ông Yên điều trị hoàn toàn không thuyên giảm, có người bị nặng thêm.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp của Sở Y tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn để thông báo kết quả điều tra, xác minh xung quanh vụ việc ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào tháng 7/2020.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hoạt động khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên ở huyện Bình Sơn đã gây mất niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Niềm tin của người dân về ông này rất lớn vì họ nghĩ là "thần y", vì nghĩ ông này có thể chữa được bệnh nên người ta kỳ vọng vào đó. Cuối cùng, ông này không chữa được nên người ta thất vọng. Thấy vọng về ông này và còn thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ, niềm tin vào chính chuyền.

 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chẳng thần y, lương y gì cả - Ảnh 1.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đại tá Dương cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của các cơ quan có chức năng khi đồng ý cấp phép cho buổi chữa bệnh của ông Yên. Trước khi tổ chức cái này, ngành chức năng có biết hiệu quả của ông Yên, phương pháp của ông Yên có hiệu quả hay không.

"Ngành Y tế nói biết không hiệu quả, có nghi ngờ mà vẫn cấp phép là không làm tròn trách nhiệm", Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chất vấn.

Đại tá Dương đặt câu hỏi rằng chỉ trong 2 ngày mà theo đúng kế hoạch chữa được 900 người trong khi họ chỉ có khoảng hơn 10 người là có thực tế không. Đặc biệt là những căn bệnh mà ông Yên và đồng sự chữa đều là những căn bệnh mà y học bó tay như câm điếc bẩm sinh, bại liệt, bại não, xương khớp, thậm chí là bướu… thì có tính hiệu quả hay không.

 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chẳng thần y, lương y gì cả - Ảnh 2.

Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vào tháng 7/2020 tại huyện Bình Sơn

"Tại sao trước khi cấp phép mà chúng ta không kiểm tra. Nhà nước thì cho phép nhưng các bệnh họ chữa là câm điếc bẩm sinh, bại liệt, bại não, xương khớp, thậm chí là bướu… thì chữa có hiệu quả không.

Việc này chỉ cần trước khi cấp phép tra cứu trên google thì sẽ có những vụ việc ở Huế, Hà Tĩnh, Cà Mau thì sẽ rõ bản chất ông này vì họ đã lên tiếng", Đại tá Dương nói.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa ra câu hỏi về việc giám sát quá trình chữa bệnh của ông Yên. Phương pháp chữa bệnh của ông Yên chỉ có day, ấn, xoa bóp, bẻ tay, bẻ chân. Đây là phương pháp thô bạo nhưng tại sao không được phản ánh, không cho dừng lại ngay lúc đó.

Đặc biệt, Sở Y tế khi cấp phép đã có yêu cầu báo cáo hiệu quả, kết quả sau buổi thực hiện khám chữa bệnh của "thần y Võ Hoàng Yên". Tuy nhiên, UBND huyện Bình Sơn đã không thực hiện việc báo cáo này sau đó. Theo Đại tá Dương, đây là trách nhiệm của chính quyền với người dân, với bệnh nhân cần phải thực hiện.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình điều tra đã phát hiện UBND huyện Bình Sơn đã sử dụng 200 triệu đồng từ tiền ngân sách.

 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ông Võ Hoàng Yên chẳng thần y, lương y gì cả - Ảnh 3.

Ngoài ông Yên, các đồng sự khác cũng tham gia chữa bệnh

"Địa phương khi báo cáo thì nói là không sử dụng tiền ngân sách. Tuy nhiên, chúng tôi điều tra thì phát hiện sử dụng tiền vào các chi phí máy bay, xe cộ, đưa đón, ăn uống, khách sạn…

Đây là bài học cho ngành y tế trong việc quản lý điều trị bệnh trên địa bàn.

Chúng tôi tìm hiểu 215 người bệnh được ông Yên điều trị trong tháng 7/2020 tại huyện Bình Sơn thì không có hiệu quả, không thuyên giảm bệnh tình.

Chúng ta đang cùng các cơ quan chức năng khác vạch mặt chân tướng ông này (Võ Hoàng Yên). Ông này chẳng thần y, lương y gì cả, không có chuyện móc họng, lôi lưỡi, bợp tai, vả má mà chữa được bệnh", Đại tá Dương nói.

Trước đó, tháng 7/2020, UBND huyện Bình Sơn tổ chức mời ông Võ Hoàng Yên đến khám chữa bệnh tại địa phương. Ông Yên đã khám cho 776 người tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Những người này chủ yếu mắc các bệnh câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ…nhưng sau nhiều tháng thì các bệnh nhân không hết, thuyên giảm bệnh.


Theo Bảo Ngọc

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên