MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được nghỉ hưu sớm 2 năm

31-03-2018 - 08:31 AM | Xã hội

UBND TP Hà Nội đã quyết định cho ông Phùng Minh Sơn sinh ngày 9/3/1960 được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/3/2018.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phùng Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cũng ban hành bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Đoàn, sinh ngày 20/8/1964, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội kể từ ngày 16/3/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bằng, sinh ngày 29/3/1972, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội được biết đến với "lùm xùm" về việc "lạm phát" cấp phó khi có 1 Giám đốc với 8 Phó Giám đốc.

Sau đó, lãnh đạo thành phố và Sở đã lý giải việc "lạm phát" cấp phó này là do chính sách cán bộ chứ không liên quan đến việc đề bạt, bổ nhiệm quá quy trình.

Đến tháng 10/2017, 3 Phó Giám đốc của Sở này nghỉ hưu và 1 Phó Giám đốc được điều chuyển công tác nên chỉ còn 4 Phó Giám đốc.

Hiện nay, sau khi ông Phùng Minh Sơn nghỉ hưu và ông Nguyễn Chí Đoàn được bổ nhiệm thì Sở này vẫn có 4 Phó Giám đốc cùng Giám đốc là ông Trần Huy Sáng.

Trong ngày 28/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Còn vào ngày 27/3, với 100% số phiếu đồng ý, HĐND quận Cầu Giấy đã bầu ông Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thay ông Dương Cao Thanh được hiệp thương cử bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên