MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó TGĐ Tập đoàn FLC được bầu làm Chủ tịch Nông dược HAI

26-07-2017 - 10:04 AM | Doanh nghiệp

Năm 2017, HAI đặt mục tiêu doanh thu 1.615 tỷ đồng, lợi nhuận 105 tỷ đồng.

CTCP Nông dược HAI (mã chứng khoán HAI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HDQT đối với ông Doãn Văn Phương và Nghị quyết bầu ông Trần Quang Huy, Phó TGĐ Tập đoàn FLC, làm Thành viên HĐQT và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 25/7/2017.

Ông Trần Quang Huy sinh năm 1972, là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Central Queensland, Australia. Ông hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại FLC. Trước đó, ông cũng từng là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO) tại Singapore (2000 - 2004), Giám đốc Tư vấn Đầu tư Môi giới Bất động sản Dịch vụ Đào tạo & Du lịch Lữ hành DAIA Pte Ltd tại Singapore (2008 - 2015)…

Ông Doãn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch của Nông dược HAI từ tháng 9/2014. Hiện ông cũng đang là Thành viên HĐQT của FLC Faros. Còn ông Trần Quang Huy được bầu làm Phó TGĐ của FLC từ tháng 9/2016.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Quang Huy cho biết chức vụ Chủ tịch HĐQT HAI là vị trí nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ là cơ hội để ông cùng thành viên HĐQT Công ty xây dựng các chiến lược mới, đưa HAI trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các nước lân cận như Campuchia, Lào và Myanmar.

Hiện, FLC là cổ đông chiến lược và lớn nhất của HAI.

Năm 2017, HAI đặt mục tiêu doanh thu 1.615 tỷ đồng, lợi nhuận 105 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5% vốn điều lệ.

Vĩnh Xuân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên