MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có thêm chức mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thông tin được đưa ra từ quyết định cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong đó giao Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban, thay cho người tiền nhiệm là nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã về nghỉ chế độ.

Ngoài ra, hai phó trưởng ban gồm: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà (Phó trưởng ban Thường trực) và Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Trọng Dũng.

Các uỷ viên gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh; Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh; Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Việc được Thủ tướng bổ nhiệm thêm chức danh Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngay sau sự kiện Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp gỡ và tham gia diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân được đặt ra nhiều kỳ vọng. Với những quan điểm chỉ đạo, điều hành hết sức rõ ràng về phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, các starup có ý nghĩa hết sức quan trọng.

A.Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên