MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng Giám đốc SHB trải lòng về cách giáo dục CỰC THẤM của bầu Hiển: “Khi sống phải biết chúng ta ở đâu. Bản thân luôn luôn phải để chân chạm đất”

14-12-2021 - 07:09 AM | Sống

Phó Tổng Giám đốc SHB trải lòng về cách giáo dục CỰC THẤM của bầu Hiển: “Khi sống phải biết chúng ta ở đâu. Bản thân luôn luôn phải để chân chạm đất”

Vốn là công tử sinh ra trong gia đình "có điều kiện", thế nhưng Đỗ Quang Vinh lại chọn cho mình hướng đi hoàn toàn khác biệt. Người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với anh đó là cha - người được công chúng biết đến với cái tên “bầu Hiển”.

Đỗ Quang Vinh là cái tên không còn quá xa lạ trong giới kinh doanh cũng như các phương tiện truyền thông. “Cậu cả” nhà bầu Hiển được biết tới không chỉ với vẻ ngoài điển trai, gia thế khủng mà còn có profile đúng chuẩn “con nhà người ta”.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 và hiện là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Trong buổi livestream CAFETALK SỐ 01 | ÁP LỰC GHẾ NÓNG trên kênh CafeBiz, chàng thiếu gia nhà bầu Hiển đã chia sẻ nhiều hơn về quan điểm làm nghề cũng như những câu chuyện ngoài lề ít ai biết.

Đỗ Quang Vinh vẫn luôn được nhắc đến là con trai của một ông lớn trên thương trường. Nhiều người còn cho rằng anh sinh ra đã ở vạch đích. Tuy nhiên, anh lại khẳng định đó là vạch đích của một số người chứ không phải vạch đích của bản thân.

Mục tiêu của Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SHB là vượt qua “ngọn núi thái sơn” không ai khác đó là cha của anh - ông Đỗ Quang Hiển. 

Khi được hỏi về sự ảnh hưởng của cha, anh cho biết cha là người đồng hành giúp anh không đi nhầm đường. Thành công của cha cũng là động lực để anh cố gắng hơn trong sự nghiệp của mình. 

Phó Tổng Giám đốc SHB trải lòng về cách giáo dục CỰC THẤM của bầu Hiển: “Khi sống phải biết chúng ta ở đâu. Bản thân luôn luôn phải để chân chạm đất” - Ảnh 1.

Khi được hỏi bài học lớn nhất anh có được từ cha là gì, Đỗ Quang Vinh cho biết cha anh là người ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình theo đuổi mục tiêu của mình. Trên thương trường, ông là người quyết đoán và cứng rắn. Còn khi về gia đình, ông rất gần gũi và chia sẻ với các con.

Một trong những lời dạy mà bầu Hiển dành cho các con của mình đó là “Khi sống phải biết chúng ta ở đâu. Bản thân luôn luôn phải để chân chạm đất”.

Theo anh Vinh chia sẻ, cha của anh muốn các con của mình phải biết nhìn nhận bản thân và không bị “mờ mắt” bởi những lời khen có cánh. Do đó, bản thân mỗi người phải tự ý thức được rằng mình đang ở vị trí nào và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đây cũng chính là lý do mà chàng thiếu gia nhà bầu Hiển đã làm trong suốt thời gian qua.

Đỗ Quang Vinh cho biết mình luôn cố gắng học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Phó Tổng Giám đốc SHB trải lòng về cách giáo dục CỰC THẤM của bầu Hiển: “Khi sống phải biết chúng ta ở đâu. Bản thân luôn luôn phải để chân chạm đất” - Ảnh 2.

Anh hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Đồng thời, “cậu cả” nhà bầu Hiển cũng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Trước khi được bổ nhiệm làm SHB từ ngày 30/10/2021, Đỗ Quang Vinh từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Số, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ của SHB.

Dù sinh ra "ngậm thìa vàng" nhưng Đỗ Quang Vinh lại có tính cách tự lập ngay từ sớm. Trong thời gian du học, đại thiếu gia của SHB cũng đi làm thêm nhiều nghề như bao người khác. Anh chia sẻ bản thân cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như những người bình thường khác chứ không phải bước sẵn trên nhung lụa như nhiều người vẫn nghĩ.

Không giống như các thiếu gia khác, Đỗ Quang Vinh chọn cho mình lối sống khả giản dị. Anh không đam mê hàng hiệu, siêu xe mà thay vào đó dành thời gian cho việc trau dồi kiến thức và hướng đến mục tiêu của mình. 

Ở tuổi 32, Đỗ Quang Vinh đã trở thành Phó Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất SHB và được kỳ vọng là một trong những "làn gió mới". Những bước tiến mới của anh được kỳ vọng là sẽ mang lại những bước đột phá, thành công lớn.

Thuỳ Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên