MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ

21-10-2022 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Kamala Harris sinh ngày 20/10/1964, là Phó Tổng thống thứ 49 của nước Mỹ. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ Phó Tổng thống, đồng thời là nữ quan chức nắm giữ vị trí cao nhất trong lịch sử Mỹ. Bà còn là Phó Tổng thống người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Á đầu tiên.

Kamala Harris là con gái của một nam giáo sư người Jamaica và một nữ bác sĩ nổi tiếng người Ấn Độ. Sau khi bố mẹ ly hôn, bà và em gái Maya được mẹ chăm sóc. Ngay từ khi còn nhỏ, Kamala đã được đắm mình trong cả nền văn hóa của người Mỹ gốc Ấn và người Mỹ gốc Phi. Mẹ của bà luôn đảm bảo rằng 2 con đủ hiểu biết về gốc rễ văn hóa của mình. Mẹ của bà cũng là người đặt cho bà cái tên Kamala - tức "hoa sen" trong tiếng Phạn.

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ - Ảnh 1.

Kamala Harris khi còn nhỏ

Sau khi bắt đầu hành nghề luật sư, Kamala lập tức bắt tay vào công cuộc phá bỏ những rào cản, định kiến. Năm 2010, bà trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tư pháp California . Năm 2016, bà được bầu làm Thượng nghị sĩ California, trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi duy nhất từng được bầu vào Thượng viện trong lịch sử Hoa Kỳ.

Năm 2019, Kamala tham gia tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng bà đã chứng minh được khả năng của mình, đồng thời nhận được sự tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden và trở thành Phó Tổng thống. Kamala tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021, tạo nên một chương mới cho phụ nữ trên chính trường Mỹ.

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ - Ảnh 2.

Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Ở cương vị Phó Tổng thống, bà tiến hành thực hiện nhiều chính sách cải thiện giáo dục, kinh tế, ngoại giao và y tế.

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris dự một hội nghị năm 2020

Kamala kết hôn vào năm 2014 với Doug Emhoff, một luật sư đã có một đời vợ. Bà trở thành mẹ kế của 2 người con riêng của chồng và tự hào nhận biệt danh "Momala". Câu chuyện về thành công của bà đã trở thành cảm hứng lớn cho nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ da màu đa chủng tộc.

Theo Thiên Ánh

Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên