MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đỏ sàn vì cổ phiếu công nghệ, Dow Jones mất gần 500 điểm

12-05-2021 - 07:02 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall đỏ sàn vì cổ phiếu công nghệ, Dow Jones mất gần 500 điểm

Chứng khoán Mỹ vừa chứng kiến phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 11/5, khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh. Cổ phiếu tăng trưởng chịu áp lực lớn do lo ngại về lạm phát và định giá quá cao, trong khi lực bán cũng lan rộng sang phần khác của thị trường.

Nasdaq Composite trải qua phiên biến động như tàu siêu tốc, giảm ít hơn 0,1% ở mức 13.389,43 điểm, sau khi giảm 2,2% ở mức thấp nhất trong ngày. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 473,66 điểm, tương đương 1,4%, xuống 34.269,16 điểm, chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 26/2. Các công ty du lịch và Home Depot dẫn đầu sự sụt giảm chỉ số Dow. Chỉ số S&P 500 mất 0,9% xuống 4.152,10 điểm, khi 10 trong số 11 ngành ghi nhận mức giảm.

Trước đó trong phiên giao dịch đầy biến động, cổ phiếu công nghệ đã khiến thị trường sụt giảm và khiến lực bán tràn sang mọi lĩnh vực, từ cổ phiếu ngân hàng đến năng lượng và công nghiệp. Sau đó, nhiều cổ phiếu công nghệ phục hồi phần lớn sau đà giảm và đóng cửa trong sắc xanh.

Cổ phiếu Amazon và Netflix đều tăng hơn 1%, trong khi Facebook cũng tăng 0,2%. Apple và Alphabet hồi phục. ARK Innovation ETF tăng hơn 2%, sau khi giảm mạnh. Chỉ số Biến động Cboe đã tăng cao tới 23,73, mức chưa từng thấy trong 2 tháng qua. Cổ phiếu Tesla giảm 1,9%, nhưng đóng cửa không đóng cửa ở mức thấp nhất.

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh, nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội để "bắt đáy".

Những số liệu kinh tế mới, bao gồm tình trạng thiếu lao động cũng như chỉ số giá tiêu dùng tăng vọt trong tháng 3, đã làm tăng nỗi lo lạm phát. Số lượng việc làm tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào tháng 3 khi các nhà tuyển dụng chật vật để tuyển dụng người, Bộ Lao động đưa tin hôm thứ 3. Ngay cả khi số lao động được tuyển dụng tăng từ tháng 2, tăng 597.000, tương đương 8%, lên 8,12 triệu, thì số người được nhận chỉ tăng 215.000, tương đương 3,7%, lên chỉ hơn 6 triệu.

Giang Ng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên