MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đồng loạt khởi sắc khi cổ phiếu công nghệ hồi phục, Dow Jones tăng hơn 350 điểm

26-09-2020 - 07:41 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 24/9, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm, hồi phục phần nào mức giảm trong tuần khi cổ phiếu công nghệ khởi sắc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 358,52 điểm, tương đương 1,3%, ở mức 27.173,96 điểm. S&P 500 tăng 1,6% lên 3.298,46 điểm. Nasdaq Composite tăng 2,26%, chốt phiên với 10.913,56 điểm. Đây là phiên khởi sắc nhất đối với các chỉ số chính kể từ ngày 9/9.

Cổ phiếu của Amazon tăng 2,5% và Facebook tăng 2,1%. Apple tăng 3,8% và Microsoft tăng 2,3%. Netflix đóng cửa cao hơn 2,1%. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 tăng 2,4% và ghi nhận phiên có diễn biến tốt nhất kể từ ngày 9/9, khi nó tăng 3,4%.

Các công ty khai thác dịch vụ du thuyền cũng đóng góp vào đà tăng ở phiên này. Carnival, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đã tăng lần lượt 9,7%, 13,7% và 7,7% sau khi được 1 nhà phân tích của Barclays nâng hạng cổ phiếu.

Cả Dow và S&P 500 đều ghi nhận chuỗi giảm điểm 4 tuần, mức lao dốc dài nhất kể từ tháng 8/2019, bất chấp đà tăng ở phiên này. Chỉ số Dow mất 1,8% trong tuần này và S&P 500 đóng cửa giảm 0,6% từ đầu tuần đến nay. Nasdaq Composite đã có tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần, tăng 1,1%.

Diễn biến hàng tuần trồi sụt là do nhà đầu tư lo ngại về tình hình hồi phục của nền kinh tế Mỹ và không chắc chắn về gói kích thích tài chính mới.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC, đảng Dân chủ tại Hạ viện đang chuẩn bị một gói cứu trợ trị giá 2,4 nghìn tỷ USD mà họ có thể bỏ phiếu ngay trong tuần tới. Dự luật sẽ bao gồm trợ cấp thất nghiệp bổ sung và viện trợ cho các hãng hàng không, nhưng tổng giá vẫn cao hơn mức mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa sẵn sàng chi tiêu.

Các mức chỉ số lớn cho đến nay đã có 1 tháng chật vật. S&P 500 giảm 5,8% trong tháng 9. Chỉ số Dow đã giảm 4,4% và Nasdaq giảm 7,3% từ đầu tháng đến nay.

Phần lớn đà giảm của tháng 9 tập trung vào cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu của Apple đã giảm 13% trong tháng này. Microsoft, Alphabet, Netflix, Amazon và Facebook đều giảm ít nhất 7,9% trong cùng thời gian.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên