MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giảm điểm sau phiên ‘điên cuồng’, S&P 500 suýt vào vùng điều chỉnh

28-01-2022 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall giảm điểm sau phiên ‘điên cuồng’, S&P 500 suýt vào vùng điều chỉnh

Chốt phiên 27/1, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm.

Dow Jones giảm 7,31 điểm, tương đương 0,02%, xuống 34.160,78 điểm.

S&P 500 giảm 23,42 điểm, tương đương 0,54%, xuống 4.326,51 điểm.

Nasdaq giảm 189,34 điểm, tương đương 1,4%, xuống 13.352,78 điểm.

5 trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ với hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm sâu nhất.

Cả ba chỉ số chính đều giảm và gần đây biến động mạnh vì hàng loạt yếu tố như số liệu kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp, bất ổn địa chính trị, Fed. Nhóm vốn hóa nhỏ gian nan hơn, Russell 2000 hiện thấp hơn 20% so với đỉnh lịch sử ngày 8/11/2021, chính thức vào vùng thị trường giá xuống.

“Đây là một thị trường bị phân hóa”, theo Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder, New York, nói. “Có người tin mọi sự tiêu cực đã được chiết khấu, số khác lại cho rằng điều tệ nhất chưa đến”.

“Đây là giai đoạn nhiều bất ổn. Mọi thứ đã như vậy suốt cả tháng”.

Trong hàng loạt số liệu kinh tế được công bố ngày 27/1, Bộ Thương mại ước tính GDP quý IV/2021 của Mỹ tăng trưởng nhanh nhất gần 4 thập kỷ.

Fed họp chính sách tiền tệ hai ngày 25 – 26/1 với quyết định giữ nguyên lãi suất cận 0 nhưng ngân hàng trung ương Mỹ sắp tăng lãi suất để ứng phó lạm phát, sớm nhất từ tháng 3.

Thị trường hiện tính vào giá kịch bản Fed tăng lãi suất 5 lần năm nay.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, khi Nga tăng quân dọc biên giới với Ukraine và giới ngoại giao gấp rút tìm cách ngăn xung đột xảy ra trong khu vực.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý IV/2021 tiếp tục với 145 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 79% số này vượt kỳ vọng, theo Refinitiv, nhưng cũng có những cái tên gây thất vọng như Netflix. Giới phân tích ước tính tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong quý IV/2021 là 24,2%.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 27/1 là 13,29 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 20 phiên 11,86 tỷ cổ phiếu.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên